Hồ Bắc 'điên đầu' vì corona, Hồ Nam bùng phát cúm gia cầm H5N1

Ảnh: Pxfuel
Ảnh: Pxfuel
TPO - Trong khi Trung Quốc vẫn đang vật lộn để chống chọi với dịch viêm phổi do virus corona, thì một dịch bệnh nghiêm trọng khác đã xuất hiện ở nước này: cúm gia cầm H5N1.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại một trang trại gần thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam.

4.500 trên tổng số 7.850 con gia cầm tại trang trại đã chết vì nhiễm bệnh.

Chính quyền địa phương đã lập tức tiêu hủy gần 20.000 con gia cầm để ngăn chặn sự lây lan của virus.

H5N1 là một loại virus gây bệnh hô hấp nghiêm trọng ở gia cầm và có thể truyền nhiễm cho người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 350 người đã chết vì loại virus này kể từ khi virus lây lan sang người lần đầu tiên ở Hồng Kông vào cuối những năm 1990.

Tỉ lệ người tử vong vì nhiễm H5N1 lên tới gần 60%. Trong khi tỉ lệ người tử vong vì virus corona 2019-nCoV chỉ khoảng 2%.

Tỉnh Hồ Nam giáp với tỉnh Hồ Bắc, nơi đang được coi là tâm điểm của dịch viêm phổi do virus corona.

2019-nCoV lây từ động vật sang người tại một khu chợ ở thành phố Vũ Hán vào tháng trước. Từ đó đến nay, dịch bệnh đã lan rộng tới mọi khu vực của Trung Quốc và đến hơn 25 quốc gia khác trên toàn thế giới.

Tính đến hết ngày 1/2, số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu đã lên tới 14.551 ca. Riêng tại Trung Quốc có 14.380 ca, với 304 ca tử vong.

Sự bùng phát dịch virus corona đã khiến nhiều quốc gia - bao gồm Mỹ, Úc - buộc phải hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch từ Trung Quốc. Một số hãng hàng không quốc tế đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ nước này.

Nga đã tạm thời đóng cửa biên giới Viễn Đông với nước láng giềng, và ngừng xử lý thị thực lao động Trung Quốc.

Một số tập đoàn đa quốc gia - bao gồm Toyota, Apple, Google và Starbucks - đã ngừng hoạt động tại Trung Quốc do lo ngại sự lây lan của virus.

Ước tính, virus corona có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại 60 tỷ đô la trong quý này.

Theo Theo RT, Reuters, SCMP
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".