HLV Wenger lên tiếng về thương vụ Mahrez

Arsenal chưa từng tiếp cận Riyad Mahrez.
Arsenal chưa từng tiếp cận Riyad Mahrez.
TPO - Chia sẻ trước khi Arsenal có trận mở màn Premier League mùa giải 2017/18 gặp Leicester City, HLV Arsene Wenger đã bất ngờ đề cập tới cái tên Riyad Mahrez. Theo đó, nhà cầm quân người Pháp khẳng định, “Pháo thủ” chưa bao giờ đặt vấn đề với tiền vệ người Algeria.

Vào 1h45 rạng sáng mai, Arsenal sẽ có trận mở màn Premier League mùa giải 2017/18. Họ sẽ tiếp Leicester City – nhà vô địch của Premier League mùa giải 2015/16, trên sân nhà Emirates. Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Arsene Wenger đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Trong cuộc họp báo này, “Giáo sư” đã bất ngờ đề cập tới cái tên Riyad Mahrez.

Theo HLV Wenger, Arsenal chưa bao giờ đề cập với Leicester City lẫn cá nhân Riyad Mahrez về một thương vụ chuyển nhượng, đồng thời khẳng định, “Pháo thủ” không coi tiền vệ tài năng người Algeria là mục tiêu theo đuổi hàng đầu. Ông cũng nhấn mạnh, Arsenal có nhiều cầu thủ có lối chơi khá giống với Mahrez, vậy nên không cần phải mang thêm về.

"Arsenal và Mahrez chưa từng tới gần một thương vụ chuyển nhượng như báo đài đã đưa," HLV Wenger tiết lộ. "Tôi nghĩ Mahrez chỉ là một cầu thủ có lối chơi khá giống với Alex Iwobi, Jack Wilshere và Mesut Ozil. Chúng tôi có rất nhiều tiền vệ có thể chơi được như cậu ấy. Vậy nên chẳng cần phải đưa thêm Mahrez về đội bóng làm gì cả”.

Từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 tới nay, Arsenal đã thực hiện thành công 2 thương vụ chuyển nhượng, bao gồm Sead Kolasinac và Alexandre Lacazette.

Từ nay cho tới cuối tháng 8, HLV Wenger muốn có thêm 1-2 tân binh nữa, nhưng trước mắt ông sẽ phải thanh lý bớt một số cái tên không thực sự hữu dụng.

"Chúng tôi hiện tại vẫn đang tìm kiếm thêm tân binh. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã có 33 cầu thủ và sẽ thật khó khăn để quản lý một số lượng lớn đến vậy. Chúng tôi cần phải để một số ra đi trước khi nghĩ tới chuyện có thêm ai đó”, HLV người Pháp nói thêm.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.