HLV Thụy Điển nổi điên vì cách người Đức ăn mừng

HLV Janne Andersson không hài lòng với cách ứng xử cử người Đức.
HLV Janne Andersson không hài lòng với cách ứng xử cử người Đức.
TPO - HLV  Janne Andersson của đội tuyển Thụy Điển rất tức giận cách các thành viên của đội tuyển Đức ăn mừng chiến thắng.

Trong trận đấu rạng sáng nay, Đức đã ngược dòng thắng Thụy Điển nhờ bàn thắng đúng ở phút bù giờ cuối cùng của Toni Kroos. Chiến thắng này giúp Die Mannschaft từ nguy cơ bị loại trở thành đội có quyền tự quyết số phận. Trong khi đó, Thụy Điển sẽ phải quyết chiến với Mexico để giành vé vào vòng knock-out.

Thất vọng vì thua đau phút chót, HLV Thụy Điển Janne Andersson còn rất tức tối vì cách các thành viên của Đức ăn mừng. Trong buổi họp báo sau trận, ông nói: “Họ đã hét vào mặt chúng tôi và làm những cử chỉ ăn mừng quá khích. Điều đó khiến tôi không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã chiến đấu suốt 90 phút và xứng đáng được tôn trọng”.

“Sau tiếng còi mãn cuộc, họ lẽ ra phải đến bắt tay chúng tôi trước khi rời đi, nhưng họ lại làm những việc đáng xấu hộ. Chúng tôi rất tức giận với hành động của họ”.

HLV Thụy Điển nổi điên vì cách người Đức ăn mừng ảnh 1 Cầu thủ Đức mải ăn mừng và quên việc bắt tay Thụy Điển.

Chia sẻ về trận đấu, HLV Janne Andersson cho rằng Thụy Điển chỉ thua vì bàn thắng ngoài sức tưởng tưởng của Toni Kroos. Ông nói: “Họ không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm và hầu hết đều bị thủ môn của chúng tôi cản phá. Chúng tôi rất đen đủi khi không giành được điểm”.

“Nhưng tôi cũng không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ quyết định chiến thuật nào. Đây có lẽ là thất bại nặng nề nhất tôi từng phải nhận trong sự nghiệp, nhưng Thụy Điển vẫn còn cơ hội. Điều quan trọng là chúng tôi phải vượt qua thất bại này và tiếp tục chiến đấu”.

“Thụy Điển đã kiểm soát được trận đấu cho đến pha đá phạt của Kroos. Đó rõ ràng là bàn thắng phi thường, không thể tin nổi. Vì thế, rất tiếc cho các cầu thủ của tôi khi họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng”.

“Cảm xúc của toàn đội lúc này là rất thất vọng. Chúng tôi xứng đáng có 1 điểm nhưng lại thất bại vào phút chót. Ngày mai, chúng tôi sẽ xóa bỏ mọi chuyện và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với Mexico”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.