HLV Park Hang seo: Tuyển Việt Nam là “ông Vua” Đông Nam Á

HLV Park Hang seo: Tuyển Việt Nam là “ông Vua” Đông Nam Á
TP - Trong bài phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Park Hang Seo khẳng định tuyển Việt Nam đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á, đồng thời chia sẻ những dự định và tham vọng với bóng đá Việt Nam thời gian tới.

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam có 2 giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Thời điểm hai giải đấu này diễn ra sát nhau nên thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải gánh một khối lượng công việc lớn. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 5/9 đến 19/11, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022. Sau đó ít ngày, tuyển U22 Việt Nam sẽ góp mặt tại môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines diễn ra từ 30/11 đến 11/12.

Trên trang chủ AFC, HLV Park Hang Seo đã tiết lộ sự chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng này: “Ở vòng loại World Cup 2022, lực lượng chính của tuyển Việt Nam sẽ là những cầu thủ đã dự AFF Cup và Asian Cup. Họ đã hiểu rõ nhau nên đội tuyển sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất. Tại SEA Games, chúng tôi chưa vô địch môn bóng đá nam trong 60 năm qua. Vì vậy, nhiệm vụ giành HCV sẽ rất khó khăn, nhất là khi phải thi đấu 2 ngày/trận. Điều quan trọng nhất là đội hình phải có chất lượng và đồng đều”.

Trước đó, HLV Park Hang-seo được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia từ tháng 10/ 2017. Ngay sau đó, HLV người Hàn Quốc đã mang về một loạt thành công cho bóng đá Việt Nam với việc tuyển U23 Việt Nam đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á, tuyển Olympic Việt Nam vào vòng bán kết ASIAD 18 và tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup lần đầu tiên sau 10 năm chờ đợi. Đầu năm nay, tuyển Việt Nam một lần nữa tạo tiếng vang khi lọt vào tứ kết Asian Cup. Gần nhất, HLV Park Hang Seo giúp U23 Việt Nam đè bẹp U23 Thái Lan và giành vé tham dự U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang-seo gọi năm vừa qua là là một năm “kỳ diệu” với cá nhân ông. Tất cả thành viên của đội đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và đang tiếp tục hướng về chặng đường thử thách phía trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng: “thành công là kết quả tổng hòa từ những thế mạnh của Việt Nam, bao gồm sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, sự thông minh và tinh thần chiến đấu ngoan cường. Mọi người làm việc không phải vì cá nhân mà gắn kết thành một đội. Trên cương vị HLV trưởng, tôi đã xây dựng sự tự tin và niềm tin cho các học trò”.

Với những gì đã đạt được, HLV Park Hang-seo khẳng định “Chúng tôi vẫn đang là nhà vô địch Đông Nam Á. Chúng tôi tự hào với chức vô địch AFF Cup và sẽ làm hết sức để bảo vệ danh hiệu. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 mới đây, U23 Việt Nam đã đá bại những kình địch cùng khu vực như Indonesia và Thái Lan. Các cầu thủ đang rất tự tin sau những chiến thắng đó. Thành tích này cũng chứng minh rằng Việt Nam đang là đội mạnh nhất Đông Nam Á”.

Thành công với bóng đá Việt Nam đã giúp bóng HLV Park Hang-seo nhận danh hiệu “Nhân vật của năm” tại Hàn Quốc. Đây là giải thưởng cao quý do Hiệp hội báo chí Hàn Quốc bình chọn đối với những cá nhân tạo ra hình ảnh đẹp của đất nước Hàn Quốc với quốc tế. Không chỉ nhận được sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đồng thời còn nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Tôi vinh dự vì được người Việt Nam yêu mến, dù tôi là người nước ngoài với họ. Tôi cảm kích vì họ thừa nhận những gì tôi đã làm được trong năm qua”.

Nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022, trước mắt, HLV Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu King’s Cup tại Thái Lan từ ngày 5 đến 8/6 tới. Ngoài chủ nhà Thái Lan (hạng 114 thế giới), các đối thủ của tuyển Việt Nam (hạng 98 thế giới) đã được xác định gồm Curacao (hạng 82 thế giới) và Ấn Độ (101 thế giới). Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Curacao vào 16h30 ngày 5/6. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Thái Lan và Ấn Độ ở chung kết vào 19h30 ngày 8/6.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.