HLV Park Hang Seo sắp đi vào lịch sử của bóng đá Việt

HLV Park Hang Seo. Ảnh: PV
HLV Park Hang Seo. Ảnh: PV
TP - Nếu đi hết bản hợp đồng mới với VFF, ông Park Hang Seo sẽ trở thành HLV ngoại có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam

Ngày 5/11, LÐBÐVN (VFF) xác nhận đã chính thức đạt thoả thuận gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Theo đó, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm 3 năm.

Như vậy, nếu đi hết bản hợp đồng mới với VFF, ông Park Hang Seo sẽ trở thành HLV ngoại có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước kia, HLV người Áo A.Riedl cũng có thời gian dẫn dắt đội tuyển Việt Nam rất dài nhưng mối duyên giữa ông Riedl với VFF bị ngắt quãng do những lần tạm “chia lìa” nhau.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL kiêm Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tỏ ra rất hồ hởi trước việc gia hạn hợp đồng với HLV Park. Ông Hải cho biết: “Ngay từ đầu khi đàm phán chúng tôi đã rất tự tin HLV Park Hang Seo sẽ gia hạn hợp đồng. Ông Park Hang Seo là một HLV tài năng, điều này đã được chứng minh trong thực tế với các thành tích của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng, Việt Nam có những điều kiện để HLV Park Hang Seo phát huy hết tinh tuý trong nghệ thuật cầm quân. Đó là lực lượng cầu thủ trẻ tài năng, giàu nhiệt huyết, và cả sự ủng hộ hết lòng từ người hâm mộ. VFF cũng luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho HLV Park Hang Seo làm việc”.

Theo tìm hiểu, dù thông báo “đóng băng” đàm phán nhưng thời gian qua, giữa VFF và phía công ty quản lý HLV Park vẫn âm thầm làm việc với nhau. Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn là người trực tiếp có các cuộc đàm phán với phía ông Park. Có thể nói ông Tuấn là người nhiều kinh nghiệm làm việc với các HLV nhất ở VFF hiện nay. Kết quả cuối cùng đã khiến cả đôi bên đều hài lòng. Trong hợp đồng mới, ông Park được đưa ra một loạt nhiệm vụ cụ thể như bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, đoạt HCV SEA Games 2021 hay đoạt vé tham dự VCK Asian Cup 2023...

Trả lời Tiền Phong hôm qua, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cũng bày tỏ sự vui mừng với kết quả trên. Ông Thắng cho biết, về chủ trương, Tổng cục TDTT sẽ hỗ trợ một phần ngân sách để VFF trả lương cho đội ngũ trợ lý của ông Park.

“Trước đây, khi VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo, Tổng cục cũng cân đối ngân sách để hỗ trợ trả lương. Tuy nhiên, khi đó anh Đức (bầu Đức) nói muốn HAGL lo việc đó. Chúng tôi đồng ý nhưng sau đó phải hỗ trợ trả lương các trợ lý. Sắp tới tùy đề nghị của VFF, Tổng cục TDTT sẽ có kế hoạch cụ thể”, ông Thắng cho biết.

Số tiền trả cho các trợ lý của ông Park Hang Seo trên thực tế cũng rất lớn. Đối với lương ông Park, nguồn tin của Tiền Phong cho biết cách đây khá lâu, VFF đã đạt thỏa thuận với một doanh nghiệp lớn số tiền hỗ trợ 50.000 USD/tháng. Mặc dù vậy, con số cuối cùng VFF phải chi trả cho ê-kíp của nhà cầm quân Hàn Quốc còn lớn hơn nhiều.

Theo tìm hiểu, dù thời hạn hợp đồng mới kéo dài 3 năm nhưng có điều khoản cho phép đôi bên xem xét tiếp tục hoặc chấm dứt sau năm thứ 2. Quyết định cuối có thể phụ thuộc việc ông Park hạnh phúc hay không với công việc cùng bóng đá Việt Nam. Dự kiến ngày 7/11 tới, VFF sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV Park, trước thời điểm đội tuyển Việt Nam gặp UAE trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trong 2 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Park, bóng đá Việt Nam đã đạt một loạt thành công vang dội, như: Á quân U23 châu Á 2018 (Trung Quốc), vào tới bán kết Asiad 2018 (Indonesia), vô địch AFF Cup 2018 và vào tới vòng 1/8 Asian Cup 2019 (UAE). Thương hiệu đội tuyển Việt Nam đã tăng vọt cùng với các thành công kể trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.