HLV Park Hang Seo có quyền từ chối gia hạn hợp đồng với VFF

TPO - Hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo sẽ hết hạn vào cuối năm 2021, nhưng có điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm.  

VFF và HLV Park Hang Seo chính thức gia hạn hợp đồng hôm 7/11/2019 sau một loạt thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc. Hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. HLV Park Hang Seo được nhận mức lương gấp đôi, vào khoảng 50.000 USD/tháng.

Thời hạn 2 năm sẽ kết thúc ngày 31/1/2021 tới. Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, 3 tháng trước thời điểm trên đôi bên sẽ làm việc với nhau. “Hợp đồng sẽ tự động được gia hạn thêm nếu cả đôi bên cùng thống nhất. Trường hợp không đồng ý, HLV Park Hang Seo có quyền từ chối”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

HLV Park Hang Seo có quyền từ chối gia hạn hợp đồng với VFF ảnh 1 Bản hợp đồng 2 năm giữa VFF với HLV Park Hang Seo đã qua nửa chặng đường, và ông Park có quyền từ chối gia hạn.

Do dịch COVID-19, các đội tuyển quốc gia đã dừng các hoạt động trong hơn 1 năm qua. Đợt tập trung duy nhất của đội tuyển Việt Nam diễn ra hồi tháng 12/2020, với 2 trận đấu tập cùng U22 Việt Nam. Mới đây, AFC đã thống nhất lùi các trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 từ tháng 3 sang tháng 6/2021.

Trong thời gian trên, VFF giữ nguyên lương của HLV Park Hang Seo.

MỚI - NÓNG