HLV Myanmar phản bác ông Park, tấm tắc khen đội nhà

HLV Antoine Hey. Ảnh: Vnexpress
HLV Antoine Hey. Ảnh: Vnexpress
TPO - HLV Antoine Hey cho rằng đội tuyển Myanmar xứng đáng với 1 điểm giành được trong trận đấu với Việt Nam tối nay.

Trên sân Thuwunna, Myanmar và Việt Nam đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hấp dẫn. Sau hiệp 1 chơi ngang ngửa, bước sang hiệp 2 Việt Nam đã chơi tấn công rất mạnh lạc, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, lần lượt Công Phượng, Văn Toàn và các chân sút Việt Nam không tận dụng thành công các cơ hội dứt điểm trước cầu môn đối phương. Trận đấu kết thúc với kết quả hoà 0-0 và Myanmar qua đó tiếp tục giữ vị trí số 1 ở bảng A.

Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho rằng tuyển Việt Nam tạo nhiều cơ hội nguy hiểm, và thiếu may mắn khi không giành chiến thắng. Tuy nhiên, HLV trưởng Myanmar Antoine Hey lại cho rằng, đội bóng của ông đã giành được 1 điểm xứng đáng.

“Đây là một trận đấu hấp dẫn đối với các khán giả. Tôi hài lòng với các học trò của mình. Đối thủ của Myanmar hôm nay là đối thủ rất mạnh và chúng cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực. Ở lượt cuối, chúng tôi còn 1 trận đấu như chung kết với Malaysia, và sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng”-ông Antoine Hey cho biết.

HLV Antoine Hey cũng cho biết, đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam. Do sau trận đấu này, Myanmar còn trận quan trọng với Malaysia, chính vì vậy ông đã phải điều chính chiến thuật thích hợp. Ông Hey cho biết: “Tôi biết rằng Việt Nam là đội chơi phòng ngự-phản công rất nguy hiểm. Chính vì vậy chúng tôi đã lên kế hoạch để Việt Nam không thể triển khai được lối chơi này. Myanmar không thể tung hết sức cho Việt Nam, trong khi phía sau chúng tôi còn một trận đấu với Malaysia. Tôi không cho rằng Myanmar đã may mắn. Các cầu thủ đã nỗ lực hết khả năng và chúng tôi xứng đáng nhận thành quả”.

Ở lượt trận cuối, trong khi Việt Nam đấu với Campuchia, Myanmar sẽ phải quyết tử với Malaysia. Lượt trận cuối bảng A, AFF Cup 2018 sẽ kết thúc vào cuối tuần này. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).