HLV Joachim Low hé lộ chiến thuật trước World Cup

HLV Joachim Low tiếp tục trung thành với triết lý bóng đá tấn công tại World Cup 2014.
HLV Joachim Low tiếp tục trung thành với triết lý bóng đá tấn công tại World Cup 2014.
Cũng như những giải đấu trước, triết lý bóng đá tấn công vẫn là “kim chỉ nam” mà HLV Joachim Low và ĐT Đức hướng tới tại vòng chung kết World Cup 2014.

Nếu đem so sánh các đối thủ lớn khác, ĐT Đức được xem là đội bóng chơi ổn định nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua. Mannschaft đã đạt được thành tích ấn tượng trong 3 mùa World Cup gần đây (á quân năm 2002, hạng 3 năm 2006 và 2010.

Ngoài ra, ĐT Đức còn góp mặt tại chung kết EURO 2008 và bán kết EURO 2012. Với lực lượng đang đạt độ chín cùng với rất nhiều tài năng trẻ triển vọng, “cỗ xe tăng” xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2014.

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của đội bóng như chất lượng cầu thủ, yếu tố tâm lý, thời tiết…, nhưng yếu tố chiến thuật vẫn luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho việc quyết định thắng thua của mỗi trận đấu. Triết lý tấn công đã góp một phần không nhỏ cho thành công của của ĐT Đức tại các World Cup.

Mới đây, Joachim Low tiết lộ, đội bóng của ông vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật quen thuộc này: “Tôi phân tích tất cả các trận đấu mà ĐT Đức chơi trong hai năm nay. Niềm tin vào triết lý tấn công sẽ giúp đội bóng của chúng tôi giành chức vô địch World Cup 2014 sẽ không bao giờ lung lay”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về cơ hội của ĐT Đức tại World Cup 2014, huyền thoại Franz Beckenbauer lại tỏ ra khá bi quan. Ông từng phát biểu: “Tôi hy vọng các ĐT Đức thi đấu thật tốt, để ít nhất chúng tôi có thể vào được vòng bán kết”.

Tại vòng loại ĐT Đức thi đấu rất xuất sắc, với 9 trận thắng và 1 trận hòa, ghi 36 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 10 bàn. Tại vòng bảng, Đức sẽ gặp những đối thủ “khó gặm” như Ghana, Bồ Đào Nha và Mỹ nhưng nếu thi đấu đúng phong độ, việc giành ngôi đầu bảng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.