HLV Honda 'thách thức' tuyển Việt Nam ngay tại Hàng Đẫy

HLV Keisuke Honda của ĐT Campuchia.
HLV Keisuke Honda của ĐT Campuchia.
TPO - Ngay sau chiến thắng 3-1 trước Lào, HLV Keisuke Honda đã tỏ ra rất lạc quan về tương lai của ĐT Campuchia. Thậm chí, cựu danh thủ người Nhật còn không ngần ngại tuyên bố, ông và các học trò sẽ đánh bại ĐT Việt Nam ngay trên sân Hàng Đẫy.

Tối qua (20/11), ĐT Campuchia có cuộc tiếp đón Lào trên sân nhà. Được đánh giá cao hơn lại có lợi thế sân nhà và CĐV nhà, ĐT Campuchia đã có chiến thắng cách biệt 3-1. Tuy vậy, chiến thắng này cũng không giúp ĐT Campuchia nhen nhóm cơ hội tranh đoạt vé đi tiếp khi ở trận đấu cùng giờ, ĐT Myanmar và ĐT Việt Nam hòa nhau với tỷ số 0-0.

Trên BXH bảng B AFF Cup 2018 lúc này, ĐT Campuchia mới chỉ có 3 điểm và chỉ còn 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, Myanmar và Việt Nam đều đã có 7 điểm. Ở lượt trận cuối, Campuchia sẽ có chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy của ĐT Việt Nam. Giới chuyên gia tin rằng, một thất bại, thậm chí với tỷ số đậm đang chờ đợi “Những chiến binh Angko”. Tuy nhiên, HLV Keisuke Honda thì không tin là vậy.

Trong chia sẻ mới đây, cựu danh thủ ĐT Nhật Bản đã không ngần ngại tuyên bố, mục tiêu của ông và các học trò khi đến sân Hàng Đẫy là giành 3 điểm trước Việt Nam.

"Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ của mình và cảm thấy rất hài lòng nhưng không chỉ vì chúng tôi đã thắng Lào. Những trận trước đó gặp Malaysia và Myanmar tôi nghĩ chúng tôi cũng đã chơi tốt và lẽ ra chúng tôi cũng có thể chiến thắng. Tôi muốn các cầu thủ của mình chơi tốt hơn nữa”, HLV Honda cho hay.

“Trước mắt chúng tôi là trận đấu với Việt Nam. Họ mạnh hơn các đội khác trong bảng, chơi kỹ thuật hơn nên chúng tôi cần chuẩn bị thật sẵn sàng cho trận đấu này. Đây là trận đấu chúng tôi đặt quyết tâm thắng. Áp lực với tôi là rất lớn nhưng tôi thích đương đầu với sức ép. Tôi đã dành nhiều thời gian cùng đội và có những tính toán về trận đấu với Việt Nam. Các bạn sẽ thấy chúng tôi chơi tốt ra sao vào cuối tuần này", cựu danh thủ người Nhật nói thêm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.