HLV Dortmund sướng rơn khi ngược dòng hạ Inter Milan

HLV Lucien Favre của Dortmund.
HLV Lucien Favre của Dortmund.
TPO - Tiếp đón Inter Milan, Dortmund đã bị dẫn trước tới 2-0 trong hiệp 1. Thế nhưng bước vào hiệp 2, họ đã chơi tưng bừng để ghi liên tiếp 3 bàn thắng, qua đó thắng ngược 3-2.

Lượt trận thứ 4 bảng F Champions League, Dortmund tiếp Inter Milan trên sân nhà Signal Iduna Park. Do rơi vào bảng đấu khó, nơi có sự hiện diện của Barcelona, nên Dortmund rất muốn có 3 điểm trước một đối thủ trực tiếp như Inter Milan. Tuy vậy, họ đã có một hiệp 1 không như ý khi tấn công thiếu hiệu quả và phòng ngự lơ là. Ngay phút thứ 5, Lautaro Martinez đã ghi bàn để giúp Inter Milan vượt lên dẫn trước và tới phút 40, Matias Vecino nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Trong giờ nghỉ, HLV Lucien Favre buộc phải đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật và nó đã phát huy hiệu quả trong hiệp 2. Chỉ trong vòng có 26 phút, từ phút 51 tới 77, Achraf Hakimi (cú đúp) và Julian Brandt đã tỏa sáng để giúp Dortmund ghi liền 3 bàn thắng, qua đó ngược dòng đánh bại Inter Milan với tỷ số 3-2.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lucien Favre khẳng định rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là trong hiệp 2. Ông cho rằng, Dortmund đã thiếu may mắn trong hiệp 1 và để Inter Milan có 2 bàn dẫn trước, nhưng bước vào hiệp 2, đội bóng của ông đã làm tốt khâu dứt điểm.

“Chúng tôi chơi không tệ trong hiệp 1, chỉ là thiếu may mắn”, HLV Lucien Favre cho hay. “Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội, nhưng không thể tận dụng, còn Inter Milan thì làm quá tốt điều đó. Nhưng tôi luôn tin rằng đội bóng của mình sẽ thắng trận này. Chỉ cần các cầu thủ ghi bàn, mọi thứ đã khác. Thật tuyệt vời khi hiệp 2 họ đã làm được điều đó. Một trận đấu nhiều cảm xúc với Dortmund”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.