HLV Conte muốn dẫn dắt M.U thay Solskjaer

HLV Conte muốn dẫn dắt M.U thay Solskjaer
TPO - Bất chấp việc đang được AS Roma và Inter Milan liên hệ, HLV Antonio Conte vẫn ngỏ ý muốn được dẫn dắt M.U thay thế người đồng nghiệp Ole Gunnar Solskjaer.

Kể từ khi bị Chelsea sa thải vào ngày 13/7/2018, HLV Conte vẫn đang “thất nghiệp” và chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ CLB nào. Tuy nghỉ ngơi nhưng theo thỏa thuận của hợp đồng, chiến lược gia người Italia vẫn được “The Blues” trả lương tới hết tháng 6/2019.

Báo chí Italia cho hay, HLV Conte hiện đang nhận được sự quan tâm của AS Roma, Inter Milan và cả đội bóng cũ Juventus. Thế nhưng, nhà cầm quân 49 tuổi vẫn chưa nhận lời với bất cứ đội bóng nào.

HLV Conte muốn dẫn dắt M.U thay Solskjaer ảnh 1 HLV Conte muốn dẫn dắt M.U.
Theo tờ Gazzetta dello Sport (Italia), nguyên nhân khiến Conte chưa nhận lời các đội bóng ở quê nhà là do ông đang hướng sự chú ý về M.U, đội bóng đang gặp khủng hoảng trầm trọng dưới thời tân HLV Solskjaer.  Sau chuỗi trận thăng hoa trong vai trò HLV tạm quyền (thắng 14/19 trận), Solskjaer đã được bổ nhiệm làm HLV chính thức của M.U hôm 28/3 vừa qua theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tuy vậy, kể từ thời điểm đó, đội chủ sân Old Trafford thi đấu vô cùng tệ hại khi thua 7/10 trận gần nhất. Kết quả thi đấu nghèo nàn đó khiến họ lần lượt “bật bãi” khỏi FA Cup, Champions League. Tại Premier League, nửa đỏ thành Manchester cũng có nguy cơ không thể lọt vào Top 4. Trải qua 36 vòng đấu, M.U đang xếp thứ 4 với 65 điểm, kém đội đứng thứ 4 là Chelsea 3 điểm. Nếu không thể lọt vào Top 4, M.U sẽ chẳng thể tham dự Champions League 2019-2020. Điều đó khiến doanh thu của CLB sẽ giảm đi rất nhiều. Trong trường hợp đó, sẽ không có gì bất ngờ nếu HLV Solskjaer sớm bị sa thải. Giới chuyên môn nhận định rằng, nếu sa thải Solskjaer, Conte sẽ là sự lựa chọn khá lý tưởng với M.U.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.