HLV Brazil lo sốt vó vì chấn thương của Neymar

HLV Brazil lo sốt vó vì chấn thương của Neymar
TPO - HLV Tite của đội tuyển Brazil đang “mất ăn, mất ngủ” khi cậu học trò Neymar vắng mặt trong 2 buổi tập gần nhất vì chấn thương mắt cá chân.

Ở trận mở màn bảng E World Cup 2018 với Thụy Sĩ, Neymar thi đấu khá mờ nhạt và bị giới chuyên môn và các phương tiện truyền thông chỉ trích rất nhiều. Nguyên nhân do cầu thủ đắt giá nhất thế giới chưa có được phong độ và nền tảng thể lực sung mãn nhất sau quãng thời gian dài dưỡng thương.

Bên cạnh đó, Neymar cũng bị các hậu vệ Thụy Sĩ “chăm sóc” rất kỹ lưỡng bằng lối chơi thô bạo. Suốt 90 phút xuất hiện trên sân, tiền đạo thuộc biên chế Paris Saint-Germain đã bị đối phương phạm lỗi tới 10 lần.

HLV Brazil lo sốt vó vì chấn thương của Neymar ảnh 1 Neymar (số 10) thường xuyên bị các cầu thủ Thụy Sĩ phạm lỗi. Ảnh: Getty.
Sau trận đấu, Neymar đã phàn nàn với đội ngũ bác sĩ của ĐT Brazil về những cơn đau ở mắt cá chân. Trong 2 buổi tập gần nhất của “Selecao”, ngôi sao 26 tuổi đều vắng mặt. Điều đó khiến HLV Tite và các fan hâm mộ đội bóng xứ sở Samba không khỏi lo lắng. Hôm qua (19/6, giờ địa phương), đội ngũ y tế của ĐT Brazil cho biết, Neymar sẽ trở lại tập luyện vào hôm nay. Bác sĩ Rodrigo Lasmar cho biết: “Neymar phàn nàn về các cơn đau ở mắt cá chân. Đây là hậu quả của những pha phạm lỗi đến từ các cầu thủ Thụy Sĩ. Trong ngày hôm nay và sáng mai, anh ấy được điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu. Chiều mai, Neymar hoàn toàn có thể trở lại tập luyện”. Rất có thể, HLV Tite sẽ để Neymar nghỉ ngơi trong cuộc đọ sức với Costa Rica vào tối 22/6 tới nhằm tránh trường hợp chấn thương của cây săn bàn sinh năm 1992 nặng hơn.  Cuối tháng 2 vừa qua, Neymar đã bị rạn xương bàn chân và bong gân mắt cá chân. Chấn thương này khiến anh phải nghỉ thi đấu phần lớn thời gian của mùa giải 2017-2018.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.