HLV Barca Koeman và vợ bị người hâm mộ chặn xe 'đòi đánh' vì để thua Real Madrid

0:00 / 0:00
0:00
HLV Barca Koeman và vợ bị người hâm mộ chặn xe 'đòi đánh' vì để thua Real Madrid
TPO - HLV Koeman của Barcelona đã phải hứng chịu 'cơn thịnh nộ' của người hâm mộ sau khi đội bóng xứ Catalan để thua Real Madrid ngay trên sân nhà Nou Camp.

Sau 2 năm sống trong đại dịch, Barcelona lần đầu tiên đón 86.000 khán giả trở lại sân Nou Camp trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, HLV Koeman và các học trò đã chịu thất bại 1-2 trên sân nhà trước Real Madrid.

Sau trận đấu, nhiều người hâm mộ quá khích của Barcelona đã chặn xe của HLV Koeman và buông lời xúc phạm nhà cầm quân người Hà Lan. Thậm chí, đám đông hung hăng còn đập phá chiếc xe chở HLV Koeman. Thất bại này khiến cho tương lai của Koeman trở nên mù mịt, mặc dù ông đã nhận được sự ủng hộ của chủ tịch đội bóng Joan Laporta. Mùa giải năm nay, Barcelona thất bại trước tất cả các đội bóng lớn ở cả La Liga lẫn Champions League. Họ đang đứng thứ 9 bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Real Sociedad tới 6 điểm.

Trở lại với trận đấu, Barcelona khởi đầu không tệ với liên tiếp những cơ hội. Nhưng các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm trước sự lọc lõi của đội khách. David Alaba và Lucas Váquez ghi hai bàn thắng cho Real Madrid trong những tình huống phản công tốc độ để giúp Carlo Ancelotti có chiến thắng đầu tiên trên sân Nou Camp. Barcelona chỉ có bàn thắng an ủi do công của Aguero.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Koeman cho rằng Barca thua trận vì đã bỏ lỡ cơ hội. "Chúng tôi đã có cơ hội rất rõ ràng để dẫn trước 1-0 nhưng không tận dụng thành công và để họ dẫn trước. Kể từ đó, mọi chuyện rất khó khăn, vì chúng tôi biết họ phản công hay thế nào. Một cơ hội như vậy thì bạn phải đưa bóng vào lưới chứ", HLV Koeman cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.