HLV Arsene Wenger tiết lộ 'thâm cung bí sử' Arsenal

HLV Arsene Wenger tiết lộ 'thâm cung bí sử' Arsenal
TPO - HLV huyền thoại Arsene Wenger sẽ xuất bản tự truyện vào tháng 10 năm nay, hứa hẹn tiết lộ nhiều chuyện “thâm cung bí sử” của Arsenal.

Wenger là HLV huyền thoại của Arsenal, nhưng ông không được tôn trọng đúng mức trong những năm cuối cùng dẫn dắt đội bóng. Nhờ có “Giáo sư”, Arsenal đã vươn mình trở thành ông lớn ở Ngoại hạng Anh và có thời gian dài cạnh tranh danh hiệu quyết liệt với M.U. Tuy nhiên, chính sách chuyển nhượng siêu tiết kiệm của Arsenal khiến đội bóng này mất dần sức mạnh.

Năm 2018, Wenger bị Arsenal sa thải sau 2 năm liên tiếp không thể giành vé dự Champions League. Kể từ đó đến nay, ông chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Quãng thời gian rảnh rỗi khiến Wenger quyết định viết tự truyện, kể lại cuộc đời huấn luyện của ông.

Cuốn tự truyện của Wenger có tựa đề: “Cuộc đời tôi trong màu đỏ và trắng” sẽ được phát hành vào ngày 20/10 năm nay. Kênh bán hàng trực tuyến Amazon đã có những giới thiệu đầu tiên về cuốn sách này.

Đoạn giới thiệu của Amazon viết: “Trong cuốn tự truyện, HLV nổi tiếng thế giới Arsene Wenger lần đầu tiên kể câu chuyện của chính mình. Ông sẽ hé mở về cuộc sống của mình, hia sẻ các nguyên tắc để thành công với các bài học về lãnh đạo, phát triển cá nhân và quản lý”.

“Cuốn sách này cho thấy sự nghiệp phi thường của Wenger, từ những năm đầu ít danh tiếng ở Pháp và Nhật Bản cho đến 22 năm dẫn dắt Arsenal. Nó cũng bao gồm những tranh cãi trong việc ông từ chức vào năm 2018 và hiện tại là Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.”.

Theo Sun Sports, đã có rất nhiều người hâm mộ đặt trước cuốn sách của Wenger. Đa số hy vọng HLV 70 tuổi người Pháp sẽ phơi bày sự thật trong ban lãnh đạo Arsenal, để xem họ có phải nguyên nhân chính khiến Arsenal đánh mất vị thế  tại Ngoại hạng Anh hay không.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.