HLV Argentina thảng thốt nhận 'cửa dưới' ở trận chung kết

HLV Argentina thảng thốt nhận 'cửa dưới' ở trận chung kết
TPO - HLV Alejandro Sabella của Argentina thừa nhận, ĐT Đức chiếm nhiều ưu thế hơn so với đội bóng của ông ở trận chung kết World Cup tới đây. Nguyên do là La Albiceleste đã trải qua 120 phút bị vắt kiệt sức trước Hà Lan.

Alejandro Sabella không phải một HLV thích những lời "đao to búa lớn", thậm chí theo chiều ngược lại, ông là một người rất khiêm tốn. Nhà cầm quân 59 tuổi này thừa nhận, những màn diễn vừa qua của Argentina là chưa thực sự thuyết phục. Trước trận chung kết World Cup 2014 với Đức, ông không ngần ngại nhận cửa dưới và đánh giá rất cao đối thủ.

Thực tế, những lời Sabella nói không phải để khích tướng các học trò hay khiến đối thủ phân tâm, mà nó dựa trên những gì đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Trong khi Argentina nhọc nhằn đánh bại từng đối thủ một thì Đức lại thắng như chẻ tre. Trận bán kết, họ vùi dập chủ nhà Brazil với tỷ số kinh hoành tới 7-1. Chưa kể, thể lực hai bên cũng có sự chênh lệch lớn.

Ngoài 120 phút thi đấu với Hà Lan rạng sáng qua, Argentina còn phải trải qua 120 phút khác ở vòng 1/8 với Thụy Sĩ. Tính ra, họ đã phải chạy trên sân hơn 330 phút kể từ sau vòng bảng. Trái lại, đội tuyển Đức trong hai trận liên tiếp gần đây đều giải quyết đối thủ trong 90 phút. Họ chỉ phải chơi 120 phút ở vòng 1/8 gặp Algeria.    

“Các cầu thủ của tôi cảm thấy mệt mỏi, bị đau và giống như bị đánh đập. Họ phải dồn hết năng lượng để có mặt trong trận chung kết. Vì vậy, đó là lợi thế cho họ (Đức)”, HLV Sabella không ngần ngại nhận phần thiệt về mình. Năm 1998, Argentina bị Hà Lan loại cũng bởi một trong các lí do là họ bị kiệt quệ sau 120 phút thi đấu với tuyển Anh ở vòng 1/8.    

 “Tuyển Đức là đội bóng có thể lực sung mãn, đồng thời tinh tường về chiến thuật. Họ có lực lượng đẳng cấp và tinh thần thi đấu không thể chê vào đâu được. Đức cũng có những tuyển thủ rất am hiểu phong cách các cầu thủ Nam Mỹ. Họ là đội bóng có tổ chức và sẽ rất khó khăn cho chúng tôi”, HLV Sabella giải thích cặn kẽ về những điểm mạnh của người Đức.

Một chút an ủi cho Argentina. Lần chạm chán gần nhất (giao hữu vào năm 2012), họ đã thắng Đức 3-1.

MỚI - NÓNG