Hiếp dâm rồi dìm nạn nhân không mảnh vải che thân xuống mương

Các bị cáo được xét xử trong phiên tòa xử kín. Ảnh: Giang Chinh
Các bị cáo được xét xử trong phiên tòa xử kín. Ảnh: Giang Chinh
Sau khi giở trò đồi bại, Hòa, Hà, Hiếu dìm nạn nhân đang bất tỉnh trong tình trạng không mảnh vải che thân dưới mương, trói tay chân, lấy vỏ lọ thuốc trừ sâu nhét vào miệng...

Ngày 15/8, TAND Hải Phòng mở phiên tòa xét xử Phạm Phú Hòa (26 tuổi), Phạm Phú Hiếu (28 tuổi) và Lê Văn Hà (39 tuổi, cùng trú huyện An Dương) về hành vi hiếp dâm.

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 22/8/2013, Hòa, Hiếu và Hà rủ nhau đi ra cánh đồng thôn Đại Đồng thả lưới bắt cá. Trên đường đi, thấy Phượng (18 tuổi) bắt ốc bươu ở ven đường, Hòa khởi xướng âm mưu hiếp dâm cô gái cao chỉ 1m3 này. Hà và Hiếu được phân công ngồi phục khi Phượng đi tới gần thì lao ra khống chế.

Bộ ba sau đó khiêng cô gái sâu vào khu vực cánh đồng khoảng 200m rồi thay nhau giờ trò đồi bại. Để che giấu hành vi, chúng dìm nạn nhân đang bất tỉnh trong tình trạng không mảnh vải che thân dưới mương, trói tay chân, lấy vỏ lọ thuốc trừ sâu nhét vào miệng...

Phượng may mắn thoát chết, khi tỉnh lại đã cố giãy đạp để cởi trói. Ngay trong đêm, ba "yêu râu xanh" bị bắt.

Tại phiên xử, hai luật sư đề nghị trả hồ sơ để làm rõ dã tâm giết người của các bị cáo song không được HĐXX chấp nhận. Tòa tuyên phạt Hòa 10 năm tù, Hà 8 năm và Hiếu 9 năm; buộc bồi thường cho nạn nhân 105 triệu đồng.

Theo Giang Chinh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.