'Hệ Sinh thái Y khoa Online' của nhóm Y khoa, ĐH Duy Tân đạt Giải Nhất Thanh niên Kiến tạo

0:00 / 0:00
0:00
Xây dựng một hệ sinh thái 5 thành phần gồm website, app, webinar, kênh Facebook và YouTube với giao diện dễ dùng, tiện lợi nhằm cung cấp và chia sẻ các kiến thức y khoa hữu ích đến với người dùng, dự án “Hệ sinh thái Y khoa Online” do nhóm Tình nguyện Y khoa của Đại học (ĐH) Duy Tân thực hiện đã xuất sắc được trao giải Nhất tại Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 vào ngày 25/9/2021 vừa qua.  

Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo - Nơi vinh danh những dự án xã hội của Thanh niên toàn quốc

Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo thuộc Dự án Youth Drivers for Change là chương trình do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) tổ chức với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid). Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 và cho đến nay đã ghi nhận cũng như vinh danh rất nhiều những đóng góp tích cực và sáng tạo của thanh niên trên toàn quốc. Năm nay, Giải thưởng tập trung vào tìm kiếm những dự án của các bạn trẻ với tinh thần hành động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và sự thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2019-2021.

'Hệ Sinh thái Y khoa Online' của nhóm Y khoa, ĐH Duy Tân đạt Giải Nhất Thanh niên Kiến tạo ảnh 1
'Hệ Sinh thái Y khoa Online' của nhóm Y khoa, ĐH Duy Tân đạt Giải Nhất Thanh niên Kiến tạo ảnh 2

BS. Thái Bão(ảnh trên) cùng nhóm dự án trên toàn quốc với nòng cốt là giảng viên và SV Duy Tân thuộc nhóm Tình nguyện Y khoa

Được phát động từ tháng 7/2021, Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021 đã nhận được hơn 46 hồ sơ các dự án xã hội của thanh niên khắp cả nước gửi về. Sau thời gian tuyển chọn và đánh giá, Ban tổ chức đã lựa chọn được 5 dự án xuất sắc nhất lọt vào Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 25/9/2021, gồm:

- Hear. Us. Now,

- Hệ sinh thái Y khoa Online,

- Youth+Cộng đồng định hướng bản thân và kết nối việc làm dành cho giới trẻ,

- POSEIDONS - Dự án Thúc đẩy hợp tác và Phát triển năng lực sinh viên Y,

- Khóa học mùa hè V.GEN STATION.

Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức với hình thức online qua nền tảng Zoom và được phát trực tiếp trên fanpage CSDS Việt Nam. Vòng thi Chung kết 2021 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn thanh niên, các đội nhóm dự án cộng đồng trên toàn quốc và hàng trăm người theo dõi qua nền tảng Zoom. Chương trình năm nay có sự tham gia và chấm điểm của Hội đồng Ban Giám khảo với 41 thành viên đến từ các tổ chức phi chính phủ, đại diện các trường đại học, các doanh nghiệp, các doanh nhân có ảnh hưởng trong xã hội, các cố vấn độc lập cho các dự án xã hội, và những thủ lĩnh thanh niên đang hoạt động trên toàn quốc.

Dự án "Hệ sinh thái Y khoa Online" - Giải Nhất Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021

Bước vào vòng Chung kết, 5 đội có dự án xuất sắc nhất đã có thời gian 3 phút để thuyết trình về dự án và 12 phút để trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo. Bác sĩ (BS.) Huỳnh Lê Thái Bão (giảng viên Khoa Y, ĐH Duy Tân) - Trưởng nhóm Tình nguyện Y khoa đến từ ĐH Duy Tân đã đại diện trình bày những thông tin cơ bản nhất về dự án “Hệ sinh thái Y khoa Online”. Dự án đã chính thức được đưa vào hoạt động vào tháng 6/2019 với sự hỗ trợ của CSDS Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và ĐH Duy Tân.

'Hệ Sinh thái Y khoa Online' của nhóm Y khoa, ĐH Duy Tân đạt Giải Nhất Thanh niên Kiến tạo ảnh 3

Dự án “Hệ Sinh thái Y khoa Online”cung cấp các kiến thức y khoa hữu ích đến với người dùng

Hướng đến người thụ hưởng là các nhân viên y tế và sinh viên y khoa trên toàn quốc, dự án đã xây dựng được một hệ sinh thái y khoa online gồm 5 thành phần:

- App (ứng dụng) trên điện thoại (hệ điều hành IOS, Android và tất cả thiết bị có thể sử dụng). App cũng chính là nền tảng trung tâm của hệ thống cung cấp cho người dùng khóa học online với hơn 1.200 bài học, trắc nghiệm, chuỗi webinar, tổng hợp CME, và các sự kiện y khoa,...

- Website ykhoa.org là nơi tập hợp hơn 3.600 bài viết y khoa.

- Group Diễn đàn Y khoa 23.000 thành viên, page kênh y khoa 24.000 người theo dõi, các dự án khác trên mạng xã hội Facebook.

- Chuỗi webinar (hội thảo trực tuyến chia sẻ về y khoa) do các bác sĩ làm báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức y khoa cho hàng trăm đến hàng ngàn sinh viên mỗi buổi qua Zoom. Hiện đã có 7 số được thực hiện với 10.000 lượt tham gia và xem lại.

- YouTube Kênh Y khoa có hơn 2.900 người theo dõi với các video do nhóm tự sản xuất và các video khác được cộng đồng đóng góp.

Cộng đồng Y khoa của dự án “Hệ sinh thái Y khoa Online” thực tế đã có tới 23.000 người gồm các nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ và sinh viên y khoa trên toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoạt động được khoảng 15 tháng và thu về được những kết quả rất tích cực. Điển hình có thể kể đến là App và website đã có 6,6 triệu lượt tìm kiếm trên Google cùng 1,1 triệu lượt truy cập với hơn 1.000 người dùng thường xuyên. Hay Webinar đã có 10.000 lượt tham gia và xem lại. Kênh YouTube đã có gần 200 video do nhóm tự sản xuất cùng với của các đối tác gửi đăng và các video của cộng đồng đóng góp đã có 72.000 lượt xem, 6.800 giờ xem, và 2.715 lượt đăng ký. Group diễn đàn y khoa đã có 18 tác giả chính thức và 23.000 thành viên, tổng lượt tương tác trên Facebook đạt 1.5 triệu lượt.

'Hệ Sinh thái Y khoa Online' của nhóm Y khoa, ĐH Duy Tân đạt Giải Nhất Thanh niên Kiến tạo ảnh 4

Giấy chứng nhận “Hệ sinh thái Y khoa Online” với giải Nhất Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021

“Hệ sinh thái Y khoa Online” không chỉ có tính hoàn thiện cơ bản ở giai đoạn hiện tại mà còn có tiềm năng để tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai. Cũng tại vòng Chung kết, Bác sĩ Thái Bão đã hoàn toàn chinh phục được Hội đồng Ban Giám khảo với phần phản biện thuyết phục trước 4 câu hỏi với các nội dung về:

- Công tác chuyên môn,

- Nguồn lực tài chính và phi tài chính,

- Mô hình tổ chức quản lý nhân sự,

- Tài trợ và đào tạo chuyên môn.

Với sự tiện lợi cùng những lợi ích mang lại cho cộng đồng, dự án “Hệ sinh thái Y khoa Online” do BS. Huỳnh Lê Thái Bão cùng nhóm sinh viên Khoa Y, ĐH Duy Tân thực hiện đã xuất sắc được trao giải Nhất - Giải thưởng Thanh niên Kiến tạo 2021.

BS. Thái Bão cho biết: "Đào tạo và thực hành y khoa tại Việt Nam đang ngày càng được mở rộng, nhu cầu tiếp nhận tri thức từ nhiều nguồn của đội ngũ nhân viên y tế cũng như sinh viên y khoa cũng ngày càng tăng lên, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khiến việc học tập chuyển hoàn toàn sang hình thức online. Hiện tại, đã có rất nhiều mô hình học tập y khoa online của Việt Nam và thế giới được giới thiệu nhưng các mô hình này vẫn còn hạn chế. Trước thực tế đó, tôi đã lên ý tưởng thực hiện một hệ sinh thái Y khoa online có kết hợp cả 4 lĩnh vực là Giáo dục - Y tế - Công nghệ - Tình nguyện cùng 5 nền tảng là App - Web - Facebook - Youtube - Zoom & Meet.

Thời gian đầu triển khai thực hiện, dự án gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc làm sao để xây dựng được một đội ngũ lớn lên tới 300 nhân sự. Nhờ việc áp dụng tình nguyện và công nghệ vào giáo dục y khoa cùng sự nỗ lực của từng thành viên trong dự án, chúng tôi đã từng bước xây dựng dần đội ngũ, triển khai nhng dự án con,... Một điều may mắn là nhóm chúng tôi nhận được rất nhiều sự động viên, hỗ trợ và nhiệt tình tư vấn về các vấn đề liên quan đến dự án từ Ban lãnh đạo ĐH Duy Tân là Anh hùng Lao động-Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ, TS. Lê Nguyên Bảo, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh, và TS. BSCK II Võ Thị Hà Hoa. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái hơn nữa để cung cấp cho người dùng những kiến thức, những khoá học chuẩn vềY khoa, những tài liệu đã được kiểm duyệt và uy tín."

Trong thời gian tới, dự án sẽ mở rộng quy mô hoạt động đến phạm vi toàn quốc, nâng cấp hệ thống, đưa App lên các store, triển khai thêm các hoạt động hội nghị, hội thảo y khoa, và nghiên cứu khoa học. Hy vọng sẽ trở thành một sản phẩm hữu ích đến tay từng sinh viên Y khoa trên khắp mọi miền Tổ quốc.

ĐẠI HỌC DUY TÂN

- Top 500 Đại học Tốt nhất Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022.

- Top 700 Trường Đại học tốt nhất Thế giới theo Xếp hạng của Shanghai Ranking năm 2021.

- 1 trong 400 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2021 theo QS Asian University Rankings.

- Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt kiểm định ABET của Mỹ, có nhiều kiểm định ABET nhất Việt Nam.

- Xếp thứ 3 đại học của Việt Nam (thứ 1482 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - CWUR.

- Xếp thứ 2/12 đại học của Việt Nam (thứ 770 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP.

- Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2020.

- Xếp thứ 3 Việt Nam, 1466 Thế giới trên Bảng xếp hạng Website các Trường Đại học trên thế giới do Webometrics đánh giá và công bố vào cuối tháng 01/2021.

- Ngành Khoa học Máy tính & Kỹ thuật có thứ hạng trong nhóm 301-400 Thế giới, Top 1 tại Việt Nam và Ngành Kỹ thuật Điện Điện tử có thứ hạng trong nhóm 401-500 Thế giới, đứng thứ 2 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021.

MỚI - NÓNG