Hé lộ ý tưởng về trang phục dân tộc của Trần Hoàng Ái Nhi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi đã có buổi thử trang phục dân tộc để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021.

Sau khi được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2021, người đẹp Trần Hoàng Ái Nhi đang tích cực chuẩn bị những hành trang cần thiết để đến với cuộc thi tại Ai Cập.

Bên cạnh việc chuẩn bị các trang phục dạ hội và trang phục mặc thường ngày thì người đẹp và ê-kíp dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị cho phần thi trang phục dân tộc.

Hé lộ ý tưởng về trang phục dân tộc của Trần Hoàng Ái Nhi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 ảnh 1
Trần Hoàng Ái Nhi và nhà thiết kế Minh Châu.

Ngay sau khi TP. HCM thực hiện nới lỏng giãn cách, Ái Nhi đã có buổi thử trang phục dân tộc cùng NTK Minh Châu. Được biết, trang phục dân tộc được Ái Nhi lựa chọn lần này sẽ là một thiết kế áo dài nằm trong BST Kim Lang.

Theo Ái Nhi và ê-kíp chia sẻ, bộ trang phục lấy cảm hứng từ những nàng dâu son sắc Việt với sự tỉ mỉ, độc đáo của từng chi tiết.

Hé lộ ý tưởng về trang phục dân tộc của Trần Hoàng Ái Nhi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 ảnh 2
Ái Nhi quyết định lựa chọn áo dài cho phần thi trang phục dân tộc tại Hoa hậu Liên lục địa 2021.
Hé lộ ý tưởng về trang phục dân tộc của Trần Hoàng Ái Nhi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 ảnh 3
Người đẹp quyết định tôn vinh trang phục truyền thống của người phụ nữ Việt.

Việc lựa chọn trang phục áo dài để dự thi tại đấu trường nhan sắc quốc tế được cho là một nước đi thông minh của Ái Nhi khi có thể truyền tải được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt vừa truyền thống lại vừa hiện đại.

Bên cạnh việc chuẩn bị trang phục dân tộc, dạ hội và các trang phục khác, Ái Nhi cũng đang trong quá trình rèn luyện kỹ năng, body để có một hành trang tốt nhất đến với Miss Intercontinental 2021.

Trần Hoàng Ái Nhi sinh năm 1998, hiện là người mẫu tự do tại TP. HCM. Cô sở hữu chiều cao 1m71 với số đo ba vòng ấn tượng 86 - 60 - 90. Trần Hoàng Ái Nhi từng tham dự cuộc thi Miss World Vietnam 2019 và được đánh giá là một thí sinh nổi bật. Chung cuộc, Trần Hoàng Ái Nhi đã xuất sắc ghi danh trong top 10 và top 8 Người đẹp truyền thông.

Hé lộ ý tưởng về trang phục dân tộc của Trần Hoàng Ái Nhi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 ảnh 4
Trần Hoàng Ái Nhi đang tích cực chuẩn bị cho Hoa hậu Liên lục địa 2021.
Hé lộ ý tưởng về trang phục dân tộc của Trần Hoàng Ái Nhi tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 ảnh 5
Cô sẽ lên đường sang Ai Cập vào ngày 14/10 sắp tới.

Sau cuộc thi Miss World Vietnam 2019, Trần Hoàng Ái Nhi tiếp tục đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 22. Những thành tích ấn tượng của Trần Hoàng Ái Nhi tại hai cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia được coi là lợi thế của cô khi đến với sân chơi Hoa hậu Liên lục địa 2021.

Được đánh giá cao về ngoại hình, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, Ái Nhi được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại Miss Intercontinental 2021. Cô sẽ lên đường sang Ai Cập vào ngày 14/10 sắp tới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.