Hazard sẽ rời Chelsea sau World Cup 2018

Hazard sẽ cập bến Bernabeu sau VCK World Cup 2018.
Hazard sẽ cập bến Bernabeu sau VCK World Cup 2018.
TP - Mối lương duyên giữa Eden Hazard và Chelsea sắp đến hồi kết thúc. Mới đây, báo chí Tây Ban Nha đưa tin Real Madrid đang lên kế hoạch đưa ngôi sao người Bỉ về sân Bernabeu sau khi VCK World Cup 2018 kết thúc.

Thực tế, Eden Hazard là mục tiêu mà Real Madrid đã “ngắm” từ lâu và không ít lần chủ tịch Florentino Perez cũng như HLV Zidane bày tỏ sự ngưỡng mộ với tài năng của tiền vệ người Bỉ. Vấn đề ở đây là hợp đồng của Hazard với đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn thời hạn đến 2020 và bản thân đội bóng thủ đô London cũng tuyên bố anh không phải là cầu thủ để bán, Bernabeu cũng không phải là bến đỗ lý tưởng, mang lại thành công đối với các cầu thủ đến từ Premier League. Đó là những lý do khiến thương vụ này chưa thể thực hiện.

Tuy nhiên, chứng kiến phong độ nghèo nàn của Real Madrid, đặc biệt là Cristian Ronaldo thời gian vừa qua, Real Madrid đã lên kế hoạch làm mới hàng công Kền kền và Hazard chính là mục tiêu đầu tiên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Don Balon - một trong những tạp chí thể thao uy tín nhất Tây Ban Nha trong số ra ngày hôm qua tiết lộ, thượng tầng Real Madrid đã lên kế hoạch lôi kéo cầu thủ 26 tuổi này về Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau, tức là thời điểm kết thúc vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga.

Như vậy, có thể thấy việc Eden Hazard rời Chelsea để cập bến Real Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian và những động thái mới đây của đội bóng thủ đô London cho thấy họ cũng đã sẵn sàng chia tay tiền vệ người Bỉ. Cái tên được The Blues lựa chọn để thay thế Hazard là Arturo Vidal, tiền vệ người Chile đang thuộc biên chế của Bayern Munich. Anh là  mẫu cầu thủ rất được HLV Antonio Conte ưa thích, Vidal và Conte đã cùng nhau giành 3 chức vô địch Serie A liên tiếp khi nhà cầm quân người Italia còn dẫn dắt Juventus.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.