Hậu trường những phim bom tấn 2012-2013

Hậu trường những phim bom tấn 2012-2013
TP - Cảnh rượt đuổi trong bộ phim mới nhất về James Bond tại sao không quay ở Ấn Độ như kế hoạch mà lại là Thổ Nhĩ Kỳ? Con hổ trong Cuộc đời của Pi là thật hay giả, mang tên người vì lẽ gì? Tại sao Hugh Jackman không được uống nước suốt 36 giờ khi đóng phim Những người khốn khổ?...

> 'Cuộc đời của Pi' chạy đua Oscar
> Skyfall gấp rút chạy đua Oscar 2013

Istanbul - thành phố yêu thích của điệp viên

Cảnh James Bond đuổi bắt kẻ đánh cắp danh sách điệp viên ở đầu phim được lập kế hoạch quay ở sân nhà ga xe lửa Sabarmati thuộc tuyến đường sắt Konkan chạy dọc bờ biển Konkan của Ấn Độ.

Trong Tử địa Skyfall, James Bond đeo đồng hồ Seamaster Planet Ocean 600M để quảng cáo cho hãng Omega vì 1/3 kinh phí làm phim đến từ các hợp đồng quảng cáo
Trong Tử địa Skyfall, James Bond đeo đồng hồ Seamaster Planet Ocean 600M để quảng cáo cho hãng Omega vì 1/3 kinh phí làm phim đến từ các hợp đồng quảng cáo .

Tuy nhiên, việc xin phép quay phim ở đó chậm trễ, mất thời gian với nhiều vấn đề phức tạp. Vì thế, nhà sản xuất cân nhắc bấm máy ở Nam Phi.

Đến phút cuối, cảnh đuổi bắt nghẹt thở này lại được quay ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tập phim thứ 3 có cảnh quay ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tập đầu tiên là From Russia with Love phát hành năm 1963, với Sean Connery vào vai 007, tập thứ hai là The World Is Not Enough (1999, Pierce Brosnan).

Nhà sản xuất Barbara Broccoli nói rằng, Istanbul là thành phố yêu thích của điệp viên, nhà báo, nhà văn Anh Ian Fleming - cha đẻ của James Bond.

Trong Skyfall, bối cảnh sòng bạc Rồng Vàng ở Macao (Trung Quốc) với ngoại thất hoành tráng, cầu dẫn, 300 đèn lồng nổi trên mặt nước, rồng Komodo khổng lồ đều được tạo ra trong phim trường Pinewood, cách trung tâm thủ đô London của Anh khoảng 32km.

Thật - giả Cuộc đời của Pi

Trên thực tế, người vào vai nhân vật Pi thời thanh niên chưa bao giờ ở trên thuyền với một con hổ sống. Phần lớn hình ảnh về con hổ này được tạo ra nhờ công nghệ đồ họa CGI; chỉ có một số cảnh như hổ bơi trong nước là đoàn làm phim sử dụng hổ thật.

Pi và Richard Parker giữa mênh mông biển cả.
Pi và Richard Parker giữa mênh mông biển cả.

Trên phim, hình ảnh con hổ Richard Parker cho thấy ê-kip làm phim có những sơ suất nhỏ. Khi rời đảo, con hổ nhảy trở lại xuồng cứu đắm, không có chuyển động nào trên tấm bạt để chứng tỏ có trọng lượng tác động.

Một lúc sau, nhân vật Pi bước lên cùng tấm bạt, nó nhăn lại. Khi xuồng cập bờ ở gần cuối phim, con hổ nhảy vào bụi cây, nhưng không thấy cát bắn ra từ bàn chân nó.

Ngoài ra, ở đoạn cá chuồn lao đi hết, khi chiếu toàn cảnh, không thấy cái bè đâu cả. Nhưng ở cảnh tiếp theo lại thấy bè vẫn được nối với xuồng cứu đắm - chỗ trú ngụ của con hổ Parker và chàng trai trẻ tên Pi (do Suraj Sharma thủ vai).

Suraj Sharma sinh năm 1993 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, có cha là chuyên gia phần mềm máy tính, mẹ là nhà kinh tế học.

Người thanh niên này không có ý định trở thành diễn viên nam chính trong Cuộc đời của Pi, mà chỉ đi cùng em trai tới thử vai theo đề nghị của em với thù lao là một bữa ăn miễn phí.

Thật bất ngờ, nhóm phụ trách casting cuối cùng chọn Suraj Sharma trong số hơn 3.000 chàng trai để vào vai Pi thời thanh niên.

Đạo diễn Lý An nói rằng, ông chọn Sharma chủ yếu dựa vào vẻ ngoài ngây thơ và đôi mắt biết nói của cậu. Ngoài ra, nước da ngăm ngăm và vóc người trung bình của Sharma rất hợp với nhân vật.

Trong quá trình đóng phim, lính mới Sharma nói: “Mỗi ngày tôi làm những điều mà trước đó chưa từng làm”. Từ khi đóng phim Cuộc đời của Pi, Sharma trở lại học triết học tại trường St. Stephen thuộc Đại học Delhi. Phim đề cập vấn đề triết học, tôn giáo, đức tin một cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Chịu khổ vì Những người khốn khổ

Bộ phim ca nhạc Les Misérables - Những người khốn khổ (đạo diễn hai quốc tịch Anh- Australia Tom Hooper, ra mắt khán giả Việt Nam từ giữa tháng 1-2013) quy tụ dàn diễn viên toàn sao, gồm Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Sacha Baron Cohen… Trước khi Anne Hathaway được chọn vào vai Fantine, nhiều gương mặt khả ái và tên tuổi như Amy Adams, Jessica Biel, Marion Cotillard, Kate Winslet… được cân nhắc giao vai mẹ của Cosette.

Hugh Jackman, Anne Hathaway và Amanda Seyfried trong Những người khốn khổ
Hugh Jackman, Anne Hathaway và Amanda Seyfried trong Những người khốn khổ.

Để đóng Les Misérables, diễn viên Mỹ Anne Hathaway phải giảm hơn 11kg để vào vai cô công nhân rồi gái điếm bệnh tật và phải thực sự cắt tóc thật ngắn, phục vụ cảnh quay nhân vật Fantine bán tóc lấy tiền gửi nuôi con.

Lần đầu tiên, các diễn viên trong Những người khốn khổ vừa diễn vừa hát thật tất cả các bài hát trên trường quay (với sự trợ giúp của tai nghe nhỏ xíu truyền tiếng dương cầm đệm cho bài hát), để tăng sự tự nhiên trong diễn xuất.

Trong khi đó, tài tử Australia Hugh Jackman phải giảm cân nhiều hơn (13,5kg) và nuôi râu ria cho xồm xoàm để vào vai người tù khổ sai Jean Valjean. Anh phải nhịn uống nước suốt 36 tiếng để mất nước quanh mắt và má.

Từng xuất hiện ấn tượng trong bộ phim ca nhạc đình đám Mamma Mia!, nhưng Amanda Seyfried phải mất bốn tháng thử vai, mà thử cả hai vai Fantine và Cosette, trong hoàn cảnh liên tục nhận được lời nhận xét là không ahợp với bộ phim ca nhạc dựa theo tiểu thuyết của đại văn hào Pháp Victor Hugo.

Phim có cảnh Gavroche chết trong tình trạng mở mắt. Khi cậu bé được mang ra khỏi chiến lũy ngổn ngang chướng ngại vật, đôi mắt của cậu nhắm. Khi thanh tra Javert tìm thấy Gavroche, mắt cậu lại mở.

Cũng cảnh trên chiến lũy, Marius không đeo nhẫn. Nhưng sau đó, khi được Jean Valjean cứu, mang xuống hệ thống cống ngầm, chàng trai trẻ này bị Thénardier đánh cắp nhẫn.

Thái An
Theo Hollywood Reporter, Huffington Post, Times of India

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG