Hậu Giang có số ca COVID-19 được điều trị khỏi cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Chốt bảo vệ vùng xanh tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Chốt bảo vệ vùng xanh tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
TPO - Tối 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay, từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, tỉnh này thêm 3 ca mắc COVID-19.

Trong đó, có 2 ca là F1 liên quan ổ dịch xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A và 1 ca về từ TP.HCM đã được cách ly y tế tập trung trước đó).

Tất cả 3 trường hợp trên ngay sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 đã được chuyển về cách ly tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Châu Thành A, hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định.

Đến nay Hậu Giang có 298 ca mắc COVID-19 đã được công bố và 23 trường hợp dương tính đang hoàn tất hồ sơ chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Đáng chú ý, trong ngày tỉnh Hậu Giang có 34 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi của tỉnh đến nay là 107 ca.

Tại cuộc họp trực tuyến của Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP.HCM với các tỉnh phía Nam chiều 9/8, bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho hay, tỉnh cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, không chủ quan, lơ là mà xây dựng nhiều kịch bản, ứng với từng cấp độ.

Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện “vùng xanh” trong toàn tỉnh. Trước đó, các huyện/thị xã/thành phố đăng ký ít nhất 2-3 xã/phường/thị trấn triển khai thí điểm, sau đó nhân rộng. Tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong thiết lập, giữ vững những “vùng xanh”, Hậu Giang sẽ kịp thời phát hiện F0 đưa ra khỏi cộng đồng để điều trị trong 7 ngày tới.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ra tại buổi kiểm tra, làm việc với tỉnh hôm 8/8. Đó là tận dụng những ngày giãn cách xã hội còn lại để xây dựng toàn tỉnh thành vùng an toàn, đưa F0 ra khỏi cộng đồng và không để phát sinh ổ dịch mới.

Theo đó, phải tập trung quyết liệt, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trong thiết lập “vùng xanh”, điều quan trọng nhất là khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người dân, mỗi người dân phải chung tay chống dịch, cùng cam kết giữ “vùng xanh” và báo cáo địa phương nếu phát hiện người từ địa bàn khác về…

MỚI - NÓNG