Hạnh phúc của người cầm phấn

0:00 / 0:00
0:00
Hạnh phúc của người cầm phấn
SVVN - Dịch COVID-19 “tràn” tới như những “đợt sóng”, khiến việc giảng dạy của người làm nghề giáo phải liên tục thay đổi. Trong những ngày học online, giáo viên và học trò đều bồi hồi nhớ về thời gian còn được đến trường và mong về một bình thường mới sắp tới cho ngành giáo dục. Với cô giáo Ngọc Anh: “Hạnh phúc là khi nhìn thấy học sinh của mình khỏe mạnh và vui vẻ tới trường”.

Nguyễn Thị Ngọc Anh - cô giáo 9X nổi bật từ sắc vóc đến năng lực của trường Sunshine Maple Bear và hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 2. Nhiều năm liền Ngọc Anh đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; Giáo viên có công tác Chủ nhiệm giỏi, dẫn dắt lớp trở thành tập thể xuất sắc nhất. Cô giáo 9X nhận được nhiều sự yêu quý từ đồng nghiệp, học trò cho tới các phụ huynh học sinh. Để có được những thành quả trên thì quan điểm hạnh phúc trong nghề giáo của Ngọc Anh luôn đến từ những điều rất giản đơn.

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 1

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 2

Với cô giáo Ngọc Anh, hạnh phúc trong nghề đến từ những điều bình dị nhất

Hạnh phúc là khi thấy học sinh say mê lắng nghe bài giảng của mình, phát biểu được những ý tưởng sáng tạo mà bản thân mình không nghĩ ra.”

“Hạnh phúc là khi nhìn thấy học sinh của mình khỏe mạnh và vui vẻ tới trường. Mọi ngày đều thấy đầy đủ những gương mặt rạng rỡ, tươi cười, trò chuyện ríu rít, chia sẻ những điều tưởng chừng ngây ngô nhất của các con.”

“Hạnh phúc là sau một ngày học tập, sinh hoạt ở trường, đến khi trở về với vòng tay bố mẹ, cô vẫn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi các con. Những lời chào lễ phép và cả tiếng gọi thân thương “Cô ơi….cô Ngọc Anh ơi…” vang cả một góc hành lang”.

“Hạnh phúc là khi nhận được sự hợp tác, ủng hộ hết mình từ phụ huynh hay chỉ đơn giản là nhận được những tin nhắn thông báo về sự tiến bộ trong học tập, ý thức và sự trưởng thành mỗi ngày của các con”.

“Hạnh phúc là khi được làm việc trong một môi trường hạnh phúc, đồng nghiệp thân thiện và say mê với nghề”.

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 3
Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 4

Ngọc Anh tự hỏi: “Có nghề nghiệp nào vinh dự, hạnh phúc và đầy đủ những cung bậc cảm xúc như nghề giáo không? Mọi người thường hay ví giáo viên như người lái đò chở khách sang sông, qua sông rồi có mấy người ngoảnh lại. Nhưng với mình thì khác, dạy học không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương, niềm vui của người giáo viên, không chỉ là niềm vui của cá nhân mình mà còn là niềm vui của học trò, niềm vui của xã hội. Chuyến đò trở đầy tri thức thì mấy ai có thể quên người chèo lái”.

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 5

"Một người thầy giỏi giống như ngọn nến - đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho những người khác”

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 6

20/11 là ngày mà giáo viên trên mọi miền tổ quốc đều có thật nhiều cảm xúc đặc biệt. Như câu nói: “Một người thầy giỏi giống như ngọn nến - đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho những người khác”. Câu nói này đã chứng minh nhiều hơn cho những vất vả của giáo viên nói chung trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay.

Dịch bệnh đã làm thay đổi thói quen thường ngày. Cả cô và trò đều phải thích ứng với cách học mới. Việc này, đòi hỏi giáo viên phải có hiểu biết cơ bản về việc sử dụng các trang thiết bị, phần mềm dạy học. Vì không thể lên lớp và gặp mặt trực tiếp học sinh, Ngọc Anh thường xuyên tìm hiểu thêm một số phương pháp dạy học mới, phù hợp hơn cho các lớp học trực tuyến. Không thể áp dụng các phương pháp giảng dạy, đứng lớp thông thường vào dạy học Online.

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 7

Thách thức nữa dành cho người giáo viên đứng lớp, đó là đối với các con Tiểu học trong độ tuổi còn nhỏ thì sự tập trung là vô cùng khó. Khi học trực tuyến tại nhà, các con cũng dễ dàng bị phân tâm bởi mạng xã hội, các trang web khác, hoặc những tác động xung quanh…. Vì vậy, những giáo viên như Ngọc Anh luôn phải giữ cho lớp học trực tuyến của mình hấp dẫn và duy trì tương tác để giúp học sinh tập trung hiệu quả hơn vào bài học. Để thấy rằng giáo viên không chỉ đơn thuần là giáo viên mà còn là thẩm phán, ca sĩ, đạo diễn,… “Khi cô trò phải gặp nhau qua màn hình, điều mình trân quý nhất đó là sự giúp đỡ đến từ phía phụ huynh. Dù rất bận công việc, nhưng các bố mẹ vẫn luôn sắp xếp để dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng cô trò, các con thì luôn ngoan ngoãn và biết vâng lời. Đó là điều thuận lợi và may mắn với mình”- Ngọc Anh chia sẻ.

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 8

Sự giúp đỡ của phụ huynh trong quá trình học online của các con là điều rất đáng quý

Mong muốn lớn nhất của cô trò lúc này là dịch COVID-19 mau qua, được cầm phấn trắng viết nên dòng “Back to School” chào đón các con quay trở lại trường học với nhiều háo hức, say mê. Không còn phải ngồi máy tính nhiều giờ mà thay vào đó là được giao lưu trở lại cùng bạn bè, thầy cô.

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 9

Nhân ngày 20/11 Ngọc Anh xin nhờ Chuyên trang SVVN gửi lời chúc tới những Nhà giáo gạo cội và đồng nghiệp nhiều sức khỏe, một ngày lễ vui vẻ và cùng hy vọng về 1 bình thường mới tới với mái trường.

Hạnh phúc của người cầm phấn ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.