Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây

TPO - Sáng 23/2, UBND phường Thụy Khuê cùng các cơ quan chức năng của quận Tây Hồ (Hà Nội) và các sở ngành liên quan đã tổ chức xử lý các hạng mục vi phạm tại khu vực bến thủy Hồ Tây.
Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 1

Trước đó, UBND phường Thụy Khuê đã có thông báo số 25/TB-UBND của UBND phường Thụy Khuê về việc thực hiện Quyết định cưỡng chế xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại bến thủy nội địa -  Công ty Cổ phần Nhà Nổi Hồ Tây. Trong ảnh: Lực lượng chức năng rào chắn khu vực cưỡng chế, dựng biển cấm quay phim chụp ảnh.

Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 2

Ghi nhận của phóng viên, từ 7h hôm nay (23/2), lực lượng chức năng đã có mặt tại số 2 đường ven Hồ Tây (phường Thụy Khuê – Tây Hồ) để thực hiện việc cưỡng chế.

Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 3

Lãnh đạo cơ quan chức năng liên tục yêu cầu báo chí không được đứng gần hàng rào, nghiêm cấm chụp ảnh.

Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 4

Hình ảnh từ bên ngoài khu vực cưỡng chế

Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 5

Bên trong, hàng trăm công nhân bắt đầu phá dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm của nhà hàng

Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 6

Gỡ bỏ cổng sắt nhà hàng Potomac

Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 7
Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 8

Cần cẩu được huy động để đẩy đổ cổng sắt

Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 9

Cơ quan chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ các bến nổi, nhà chờ, phá dỡ toàn bộ các cầu dẫn, sàn cứng và tiến hành xây dựng, lắp đặt lan can tại khu vực này ngay trong tháng 2/2017.

Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 10
Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 11
Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 12
Hàng trăm người cưỡng chế, dỡ bỏ nhà nổi Hồ Tây ảnh 13
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.