Hàng trăm công nhân đình công vì phải làm thêm kéo dài

Đại diện công ty nói chuyện với các công nhân. Ảnh: Tuổi trẻ
Đại diện công ty nói chuyện với các công nhân. Ảnh: Tuổi trẻ
TP - Chiều 19/3, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tổ chức đối thoại với đại diện công nhân Cty TNHH Phong Mậu (trụ sở tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) nhằm giải quyết tình trạng ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp này.

Trước đó, từ sáng 19/3, hơn 700 công nhân của Cty Phong Mậu (sản xuất giày da) đồng loạt ngừng việc tập thể, tập trung trước cổng yêu cầu chủ doanh nghiệp tăng lương, giảm giờ làm thêm. Theo công nhân, vụ ngừng việc tập thể xuất phát từ nguyên nhân tối 17/3, công nhân tổ 7 xưởng may phải làm việc kéo dài tới tận 21 giờ khiến cho công nhân bức xúc đã tự ý bỏ về. Ngày 18/3, doanh nghiệp thực hiện đình chỉ công việc đối với tổ trưởng và một số công nhân tổ 7 nên nhiều công nhân không đồng tình đã ngừng việc phản ứng. 


Đến sáng 19/3, tình trạng ngừng việc đã lan rộng, hầu hết người lao động trong Cty đã cùng nhau ngừng việc. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Cty, thừa nhận có tình trạng công nhân phải làm thêm giờ kéo dài. Theo ông Thắng, nguyên nhân là do doanh nghiệp này vừa bổ nhiệm một quản đốc mới nhưng vị này chưa nắm rõ tay nghề công nhân nên phân công lao động chưa hợp lý dẫn tới tình trạng năng suất lao động thấp phải làm thêm giờ.

Trong buổi đối thoại với đại diện người lao động chiều 19/3, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên, ghi nhận các kiến nghị của công nhân để làm việc với chủ doanh nghiệp vào sáng nay 20/3 nhằm tìm giải pháp để công nhân làm việc trở lại. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.