Hàng nghìn con heo bị tiêm thuốc an thần ở lò mổ lớn nhất Sài Gòn

Heo bị tiêm thuốc trước khi giết mổ nhằm để thịt heo mềm, dẻo trước khi mang ra thị trường tiêu thụ. Ảnh minh họa
Heo bị tiêm thuốc trước khi giết mổ nhằm để thịt heo mềm, dẻo trước khi mang ra thị trường tiêu thụ. Ảnh minh họa
TPO - Ập vào kiểm tra lò giết mổ heo lớn nhất TPHCM, cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn con heo có dấu hiệu bị tiêm thuốc an thần trước khi giết thịt.

Ngày 29/9, Cục Cảnh sát môi trường (C49, Bộ Công an) phối hợp với Thanh tra chuyên ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bắt quả tang lò mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TPHCM) tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết thịt.

Theo Cục Cảnh sát môi trường, sau một thời gian dài theo dõi, đêm 28/9, lực lượng chức năng đã ập vào lò mổ bắt quả tang một số thương lái đang tiêm thuốc an thần cho heo.

Tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng phát hiện 6 vỏ chai thuốc Combistress (một dạng thuốc gây mê an thần), 51 chai nước dạng truyền dịch loại 500ml dùng để pha thuốc an thần. Cơ quan chức năng đã yêu cầu lò mổ tạm ngưng giết thịt, lấy 72 mẫu xét nghiệm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu ngưng giết mổ số heo có dấu hiệu nghi ngờ tiêm thuốc an thần vừa nhập vào lò với số lượng khoảng 5000 con heo. Ngoài ra còn số lượng heo tồn là 5300 con trong lò mổ.

Được biết, các thương lái tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ nhằm để thịt heo mềm, dẻo trước khi mang ra thị trường tiêu thụ. Đây là lò giết mổ lớn nhất TPHCM với công suất giết mổ mỗi đêm gần 5000 con heo. Nguồn heo đưa về lò mổ này chủ yếu từ các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre,…

Hiện các lô heo đang được lưu giữ tại cơ sở Xuyên Á để chờ kết quả xét nghiệm. Theo quy định có hiệu lực từ ngày 15/9 vừa qua, hành vi tiêm thuốc an thần cho heo có thể bị phạt từ 30 – 35 triệu đồng trong khi trước đó chỉ bị phạt từ 5-6 triệu đồng.

Đại diện cơ sở Xuyên Á cho biết sau khi được quản lý báo về việc kiểm tra, bà đã đến và đề nghị các thương lái hợp tác cùng đoàn kiểm tra.

"Việc tiêm thuốc an thần cho heo, tôi đã phản đối từ lâu và nói tại nhiều hội nghị, hội thảo. Tôi cũng đề xuất lắp camera giám sát tại tất cả cơ sở giết mổ tại nhiều vị trí. Là chủ cơ sở giết mổ, nhưng cũng như nhiều cơ sở giết mổ khác, phần lớn chỉ cho thuê mặt bằng, chúng tôi không có chức năng trong việc lấy mẫu giám sát chất cấm hay thuốc an thần. Tôi cũng hy vọng sau đợt kiểm tra này, các thương lái sẽ không dám tiêm thuốc nữa, cạnh tranh công bằng vì thương lái không tiêm thuốc sẽ bất lợi vì hao hụt lớn, thịt không đẹp, người tiêu dùng chê" – đại diện cơ sở Xuyên Á nói.

Theo các chuyên gia, người sử dụng sản phẩm chứa tồn dư thuốc an thần có thể dẫn đến các triệu chứng hạ huyết áp, tình trạng lừ đừ, không tập trung, trầm cảm kéo dài,…

MỚI - NÓNG