Hàng ngàn người dân Tunisia tuần hành chống khủng bố

Cảnh sát ước tính khoảng 10.000 người dân Tunisia tuần hành chống khủng bố
Cảnh sát ước tính khoảng 10.000 người dân Tunisia tuần hành chống khủng bố
TPO - Ngày 29/3, hàng ngàn người dân Tunisia đã đổ xuống đường phố ở thủ đô Tunis tuần hành chống khủng bố và thể hiện tình đoàn kết sau vụ thảm sát đẫm máu bảo tàng Bardo khiến 24 người thiệt mạng.

Theo BBC, hàng ngàn người vẫy quốc kỳ Tunisia đổ ra các con đường lớn ở thủ đô Tunis và diễu hành đến Bảo tàng Bardo, nơi diễn ra vụ thảm sát đẫm máu khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 21 khách du lịch nước ngoài thiệt mạng. 

  

Cảnh sát ước tính khoảng 10.000 người dân Tunisia tham gia tuần hành chống khủng bố. Đoàn người mang các biểu ngữ "Tunisia tự do", "Không sợ hãi", "Khủng bố hãy biến đi"... và hô to các khẩu hiệu chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã tham dự một buổi lễ tưởng niệm tại bảo tàng Bardo. Một chiếc bia đá cũng đã được dựng lên tại nơi đây để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.

"Tunisia là một đất nước dân chủ và ở đây không có chỗ cho những kẻ khủng bố", người biểu tình tên Kamel Saad nói.

Cùng ngày, thủ tướng Tunisia Habib Essid cho biết trong một cuộc họp báo, lực lượng đặc nhiệm nước này đã mở một cuộc đột kích vào khu vực miền nam Gafsa và tiêu diệt 9 tay súng có liên quan đến vụ tấn công bảo tàng Bardo, trong đó có cả thủ lĩnh nhóm này là Lokman Abu Sakhr- người được cho là đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu.

Lokmane Abou Sakhr là người Hồi giáo gốc Algeria- một trong những lãnh đạo hàng đầu của "Lữ đoàn Okba Ibn Nafaa" có liên kết với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Đây là nhóm phiến quân Tunisia hoạt động ở khu vực dọc theo biên giới với Algeria. 

Trong khi đó, chính quyền Pháp cùng ngày thông báo, một người phụ nữ Pháp bị thương nặng trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại bảo tàng quốc gia Bardo vừa qua đời, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên con số 24 người.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.