Vòng loại World Cup khu vực châu Á

Hàng công bế tắc, Hàn Quốc hòa nhạt nhòa 'đàn em' Iraq

0:00 / 0:00
0:00
Hàng công bế tắc, Hàn Quốc hòa nhạt nhòa 'đàn em' Iraq
TPO - Với ưu thế sân nhà, lực lượng lại mạnh hơn khi sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công, ĐT Hàn Quốc tự tin bỏ túi 3 điểm trước Iraq. Nhưng họ lại không thể tạo nên một thế trận vượt trội trước Iraq và kết cục là chia điểm bằng tỷ số 0-0.

Hàng thủ được tổ chức kín kẽ, các cầu thủ pressing quyết liệt, đó là bí quyết giúp đội bóng Tây Á liên tục đẩy lùi các pha xuống bóng của Hàn Quốc ở trận đấu vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á lúc 18h00 chiều nay.

Trong hiệp 1, Hàn Quốc tung ra tới 7 cú dứt điểm, nhưng hầu như đều không gây ra khó khăn cho đối thủ. Phút 21, Son Heung-min đi bóng lắt léo và ngã trong vòng cấm của Iraq, tuy nhiên trọng tài không cho rằng đó là một tình huống penalty. Đến phút 26, pha bóng đáng tiếc nhất của Hàn Quốc khi Lee Jea-Sung có bóng trong tư thế thoải mái, đối mặt thủ thành Iraq, nhưng anh lại đưa bóng đi lên trời.

Vào hiệp 2, Hàn Quốc càng thi đấu càng tỏ ra bế tắc. Thể lực tốt giúp Iraq có thể chơi sòng phẳng với chủ nhà. Họ cũng thường xuyên nằm sân để làm giảm nhuệ khí chiến đấu của đối thủ.

Trong thế bế tắc, HLV đã phải tung những quân bài dự phòng vào sân, trong đó có Hwang Hee-chan, người vừa cập bến Wolves theo dạng cho mượn từ RB Leipzig. Sự xông xáo của chân sút này đã giúp thế công của Hàn Quốc trở nên sáng sủa hơn.

Hàng công bế tắc, Hàn Quốc hòa nhạt nhòa 'đàn em' Iraq ảnh 1

Son Heung-min cùng đồng đội bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Iraq

Chính anh cũng là người được trao cơ hội tốt nhất. Phút 72, sau một pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, Kim Young-Gwon tạt vào như đặt để Hwang Hee-chan đánh đầu cận thành. Nhưng anh lại đưa bóng đến đúng tầm tay của thủ thành Iraq.

Phút 79, Son Heung-min đi bóng dũng mãnh trước vòng cấm, nhưng một cầu thủ áo trắng đã ập vào kịp thời không cho chân sút của Tottenham dứt điểm. Sau đó, chính Son cũng có cơ hội, nhưng cú đá khá với của anh đã đưa bóng bay lên trời. Đấy chính là cơ hội cuối cùng của Hàn Quốc trong trận này.

Chủ nhà Hàn Quốc dứt điểm tổng cộng 15 lần, trong đó có 5 đi trúng đích, so với hai thống kê tương tự bên phía đối thủ là 0 và 0, nhưng kết quả thì vẫn như nhau.

Trong khi đó, dù thua thiệt về các chỉ số thống kê nhưng Iraq vẫn xứng đáng với 1 điểm nhờ lối chơi khoa học, quyết liệt và thông minh của mình. Đây là kết quả bất ngờ thứ hai trong bảng sau cú ngã 0-1 của Nhật Bản trước đội bóng yếu nhất bảng là Oman.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

• App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

• Website: fptplay.vn

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.