Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Seoul đeo khẩu trang đi dạo phố. Ảnh: Reuters
Người dân Seoul đeo khẩu trang đi dạo phố. Ảnh: Reuters
TPO - Hàn Quốc ngày 1/12 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng thấy với 5.123 ca. Cùng lúc đó, nước này phát hiện một số ca nghi nhiễm biến thể mới Omicron đến từ Nigeria.

Số ca bệnh ở Hàn Quốc gia tăng từ đầu tháng 11 sau khi quốc gia này bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế, bước vào giai đoạn “sống chung với COVID-19”.

Từ đó đến nay, số ca mắc mới liên tục đạt đỉnh, và chạm mốc kỷ lục vào ngày 1/12 với 5.123 ca. Các bệnh viện Hàn Quốc hiện đang điều trị cho 723 bệnh nhân COVID-19 nặng. Đây là con số cao kỷ lục và tăng mạnh so với khoảng gần 400 ca hồi đầu tháng 11. Hiện 90% số giường chăm sóc đặc biệt (ICU) ở khu vực Seoul đã được đưa vào sử dụng.

Hơn 84% bệnh nhân COVID-19 nặng là những người 60 tuổi trở lên. Các chuyên gia đã chỉ ra mức độ suy giảm kháng thể vài tháng sau tiêm vắc xin, và khuyến cáo người cao tuổi nên tiêm phòng nhắc lại.

Để giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện và trung tâm y tế, Hàn Quốc trong tuần này bắt đầu cho phép F0 thể nhẹ tự điều trị tại nhà. Chỉ những ca bệnh nặng mới được chuyển đến bệnh viện. Các trung tâm điều trị nội trú cũng sẽ được mở rộng.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) kêu gọi chính phủ thành lập các cơ sở điều trị và cho phép điều trị bằng kháng thể cho những bệnh nhân có nguy cơ cao trước khi họ phát triển các triệu chứng nghiêm trọng.

Hôm thứ Hai, 29/11, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tạm ngừng nới lỏng các biện pháp hạn chế để tránh gây áp lực lên hệ thống y tế và đề phòng nguy cơ lây lan biến thể mới Omicron. Đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc chưa xác nhận bất cứ ca nhiễm Omicron nào, nhưng đang kiểm tra kĩ lưỡng một số ca nghi nhiễm biến thể mới trong nhóm du khách đến từ Nigeria.

Các chuyên gia cảnh báo số ca bệnh ở Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới, dù gần 92% dân số trưởng thành đã được tiêm đủ liều. Từ ngày 4/12, Hàn Quốc sẽ bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường cho nhóm đối tượng 18 đến 49 tuổi.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đến thời điểm hiện tại là hơn 452.000 ca, với hơn 3.600 ca tử vong. Dù tỷ lệ nhập viện tăng, nhưng tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc vẫn tương đối thấp, chỉ 0,81%.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG