Hàn- Mỹ tiếp tục triển khai vũ khí chiến lược trên Bán đảo Triều Tiên

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục triển khai luân phiên các vũ khí chiến lược của Mỹ ở trên và xung quanh Bán đảo Triều Tiên nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/1 thông báo, hai nước đồng minh này đã đạt thỏa thuận trên trong Hội nghị nhóm tư vấn và chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) diễn ra hôm 17/1 tại thủ đô Washington (Mỹ).

Tham gia hội nghị về phía Hàn Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Lim Sung-nam và Thứ trưởng Quốc phòng Suh Choo-suk; phía Mỹ có Thứ trưởng Ngoại giao Thomas Shannon và Thứ trưởng Quốc phòng David Trachtenberg.

Bộ trên cho biết thêm, tại hội nghị cấp cao 2+2 này, Washington đã tái khẳng định cam kết vững chắc của mình về việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.

Hai bên cũng nhất trí rằng việc triển khai luân phiên các phương tiện chiến đấu chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc và khu vực xung quanh nước này sẽ tiếp tục diễn ra cho tới khi chấm dứt được mối đe dọa từ Triều Tiên.

Gần đây, Mỹ cũng đã tăng cường triển khai nhiều phương tiện chiến đấu chiến lược tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương như triển khai tới căn cứ quân sự trên đảo Guam 6 máy bay ném bom tầm xa B52, 3 máy bay ném bom hạng nặng B-2, điều hàng không mẫu hạm Carl Vinson (CVN 70) tới Tây Thái Bình Dương. 

EDSCG là cơ chế được Mỹ và Hàn Quốc khởi động từ năm ngoái với mục tiêu ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tại cuộc gặp vào tháng 6/2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí tổ chức thường niên cơ chế này.

Theo Theo KBS, Yonhap
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.