Hai trận động đất liên tiếp tại Quảng Nam

Bản đồ chấn tâm động đất - ảnh Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu.
Bản đồ chấn tâm động đất - ảnh Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu.
TPO - Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, tại Quảng Nam vừa xảy ra hai trận động đất trên 3 độ richter xảy ra tại hai huyện Tây Giang và Phước Sơn.

Cụ thể, lúc 8h32 phút ngày 15/10 một trận động đất có độ lớn M – 3.4 xảy ra tại vị trí tọa độ (15.939 độ vĩ Bắc, 107.598 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam.

Trước đó, lúc 8h21 phút cùng ngày, trận động đất có độ lớn 3.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km cũng xảy ra tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Hiện,Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.