Hải Phòng: Đánh sập đường dây ma túy quy mô “khủng” xuyên Việt

Đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt khi đang vận chuyển trái phép gần 6kg ma túy
Đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt khi đang vận chuyển trái phép gần 6kg ma túy
Tin từ Công an TP. Hải Phòng hôm nay (11/2) cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Bùi Công Danh (SN 1963, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án.

Vào khoảng cuối tháng 12/2017, qua công tác nghiệp vụ, PC47 phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện một đường dây chuyên vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về qua TP. Hồ Chí Minh, sau đó chuyển về TP. Hải Phòng, rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh thành phố khác.

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát thuộc PC47 xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Bùi Công Danh, một đối tượng có lý lịch bất hảo với 4 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vốn ma mãnh do có bề dày trong giới mua bán, vận chuyển ma túy nên Danh chiêu mộ thêm nhiều đối tượng đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh để tạo thành một đường dây đón ma túy từ nước ngoài vận chuyển về rồi đưa ra tập kết tại Hải Phòng, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều địa phương khác.

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này cũng rất tinh vi, chúng phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, trong quá trình vận chuyển “hàng". Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an chúng thay đổi phương tiện, hướng đi liên tục, thậm chí còn sử dụng tiếng lóng để trao đổi, giao dịch...
Hải Phòng: Đánh sập đường dây ma túy quy mô “khủng” xuyên Việt ảnh 1 Chiếc xe ô tô đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy trái phép.
Trên cơ sở kết quả công tác nghiệp vụ và công tác trinh sát, PC47 xác định, vào đầu tháng 2, Bùi Công Danh sẽ tổ chức vận chuyển một số lượng lớn ma túy về TP. Hải Phòng tiêu thụ nên đã quyết định phá án. Vào lúc 20h ngày 8/2, trong khi Bùi Công Danh đang đi trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 15A-34134 có vận chuyển trái phép chất ma túy đến khu vực trước cửa nhà số nhà 225 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân đã bị lực lượng phá án bắt quả tang. Công an thu giữ tại chỗ khoảng 6 kg ma túy đá, 1 xe ô tô, 5.000.000 đồng tiền mặt cùng 4 điện thoại di động.
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG