Hai người bị tường đá sập đè tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Nhài.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Nhài.
TPO - Trong lúc đang đào móng, xây tường rào thì bất ngờ hai người bị tường nhà bên cạnh đổ đè lên người, tử vong.

Sự việc xảy ra lúc 17h ngày 14/5, tại khu vực núi Nấp, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hai nạn nhân là Đặng Văn Kim (SN 1944), phố Quan Sơn, phường An Hoạch và Nguyễn Kỳ Anh (SN 1964) ở phố Tây Sơn, phường An Hoạch.

Thời điểm trên, khi hai người đang đào móng, xây dựng tường rào thì bất ngờ tường đá của gia đình bên cạnh đổ ập xuống lấp cả hai người.

Ngay sau đó, những người có mặt tại hiện trường đã dùng các thiết bị máy móc di chuyển, đào bới đá để tìm hai nạn nhân. Mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa ra khỏi hiện trường nhưng cả hai đều tử vong do vết thương quá nặng.

Đến chiều 15/5, cơ quan công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.