Hai bác sĩ Bệnh viện Phổi T.Ư mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Hai bác sĩ Bệnh viện Phổi T.Ư mắc COVID-19
TPO - Chiều 14/5, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư cho biết có thêm 1 bác sĩ của bệnh viện này dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tại bệnh viện này đã xác định 2 trường hợp bác sĩ mắc COVID-19.

Chiều 14/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh ca dương tính SARS-CoV-2 mới liên quan chùm ca bệnh Đà Nẵng, trong đó có ca bệnh là nhân viên y tế của Bệnh viện Phổi T.Ư. Trường hợp này là bệnh nhân N.V.C, nam, sinh năm 1966, là bác sĩ phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi T.Ư. Có địa chỉ tại nhà riêng tại Ngõ 140 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bệnh nhân là con trai của bệnh nhân T.N.T (sinh năm 1942 vừa được báo cáo vào sáng cùng ngày là F1 của vợ giám đốc Hacinco), có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ 29/4 đến 4/5.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Phổi T.Ư đã cho toàn bộ phòng chỉ đạo chương trình đi cách ly, những ai không phải đối tượng tiếp xúc gần thì làm việc ở nhà.

Bệnh viện chủ động thực hiện xét nghiệm các F1 của bác sĩ dương tính ( 5 trường hợp), qua đó xác định thêm một bác sĩ khác làm việc ở phòng này cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

“Bệnh viện Phổi T.Ư được Bộ Y tế cấp phép là đơn vị xét nghiệm chủ động. Hai ca bệnh dương tính đều làm ở phòng chỉ đạo chương trình, không tiếp xúc với bệnh nhân, hiện toàn bộ khu vực làm việc của 2 ca dương tính đã được khử khuẩn.

Phía bệnh viện cũng thường xuyên xét nghiệm chủ động cho các bác sĩ. May mắn là các trường hợp dương tính không làm ở khu khám và điều trị. Hiện các bệnh nhân được chuyển bệnh viện Bắc Thăng Long để điều trị.

Quảng Bình khẩn cấp kích hoạt các biện pháp phòng dịch COVID - 19

Chiều 14/5, Tỉnh Quảng Bình đã có văn bản hoả tốc bổ sung danh mục tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn tỉnh gồm: Các câu lạc bộ, phòng tập thể dục – thể thao trong nhà, các hoạt động thể thao ngoài trời tập trung đông người, sân golf và sân tập golf; các tụ điểm vui chơi, giải trí, khu vui chơi trẻ em từ lúc 0 giờ 00 phút, ngày 15/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán cafe...) được phép hoạt động nhưng phải thực hiện giãn cách, giảm tối thiểu 50% công suất phục vụ, quét mã QR và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn phỏng, chống dịch theo quy định, thời gian áp dụng từ ngày 15/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, với tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã đồng ý kích hoạt lại hoạt động chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1A tại xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy).

Lực lượng công an tỉnh, ngành giao thông vận tải phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các hoạt động giao thông, vận tải đoạn hai đầu tuyến đường Hồ Chí Minh vào địa bàn tỉnh và Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch) để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Sở Y tế Quảng Bình đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy cử cán bộ tham gia chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bố trí trực 4 ca/ngày, mỗi ca 6 tiếng, thời gian hoạt động 24/24h bắt đầu từ 0h00 ngày 14/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo UBND TP.Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa thành lập các tổ kiểm tra, giám sát và khai báo y tế đối với hành khách vào địa bàn tỉnh tại Cảng Hàng không Đồng Hới, Ga Đồng Hới và Ga Đồng Lê.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.