Hà Tĩnh: Giám đốc khách sạn Công đoàn Thiên Cầm bị khởi tố vì đánh bạc

Các đối tượng bị bắt vì tội đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.
Các đối tượng bị bắt vì tội đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.
Liên quan tới đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã khởi tối 10 bị can trong đó có Nguyễn Hữu Thăng là Giám đốc khách sạn Công đoàn Thiên Cầm thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh.

Làm việc với phóng viên, thượng uý Đặng Quốc Nhật- Đội phó đội CSHS huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thung. Các đối tượng còn lại thì cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng và sắp tới sẽ khởi tố thêm 1 đối tượng nữa".

Cũng theo thượng úy Nhật, số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc trong ngày 14/8 (ngày bị bắt - PV) gần 500 triệu đồng. Qua điều tra mở rộng, từ ngày 10 đến ngày 14/8, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc lên đến gần 4 tỷ đồng.

Riêng Nguyễn Hữu Thăng - Giám đốc khách sạn Công đoàn tại Thiên Cầm hiện tại đang trong diện điều tra mở rộng, chưa có kết luận cuối cùng, nhưng trong ngày bị bắt, số tiền mà đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề xấp xỉ 150 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 18h10 ngày 14/8/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành phá chuyên án mang bí số "ĐB1019" bắt giữ 10 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thái (SN1985, trú thôn 5, xã Nam Phúc Thăng), Nguyễn Văn Thung (SN1971, trú thôn Tiến Hưng, xã Nam Phúc Thăng), Nguyễn Thị Bích Thuỷ (SN 1969, trú thôn 5A xã Nam Phúc Thăng), Phạm Thị Thuỳ (SN 1981, trú tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên), Đặng Quốc Thành (SN 1972, trú tổ dân phố 6 thị trấn Cẩm Xuyên), Nguyễn Hữu Thăng (SN 1972, trú tổ dân phố 7 thị trấn Cẩm Xuyên), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1986, trú tổ dân phố Tây Long, thị trấn Thiên Cầm), Phan Thanh Anh (SN 1984, trú tổ dân phố Dân Hoà, thị trấn Thiên Cầm), Chu Văn Mạnh (SN 1987, trú tại thôn 3A, xã Nam Phúc Thăng), Đặng Quốc Bình (SN 1976, trú tại thôn Tây Đông, xã Nam Phúc Thăng).

 Quá trình xác minh trong ngày 14/8, cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền đánh bạc gần 500 triệu đồng, trong đó đối tượng Nguyễn Hữu Thăng đánh bạc với số tiền gần 150 triệu đồng, tiến hành điều tra mở rộng cơ quan điều tra xác định từ ngày 10 đến ngày 14/8 nhóm đối tượng này tham gia đánh bạc với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

 Ngày 18/8 cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can 10 đối tượng trên về tội "Đánh bạc", ra lệnh tạm giữ hai đối tượng đó là Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thu, 8 đối tượng còn lại được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hà Tĩnh: Giám đốc khách sạn Công đoàn Thiên Cầm bị khởi tố vì đánh bạc ảnh 1 Tang vật thu được gồm 15 điện thoại di động các loại, các bảng số lô đề và nhiều phương tiện khác.

 Làm việc với phóng viên, một lãnh đạo thuộc Liên đoàn lao động Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông báo từ cơ quan chức năng. Liên đoàn đã thông qua Thường trực và ra quyết định đình chỉ công tác đối với Giám đốc khách sạn Công đoàn Thiên Cầm Nguyễn Hữu Thăng theo quy định của pháp luật. Vi phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đó".

 Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...