Hà Nội: Dưới 10% học sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn Lịch sử

Đến thời điểm này, các thí sinh đã hoàn tất thủ tục hồ sơ thi tốt nghiệp
Đến thời điểm này, các thí sinh đã hoàn tất thủ tục hồ sơ thi tốt nghiệp
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội tính đến đầu tháng 5, có khoảng 76.000 học sinh lớp 12 các trường THPT trên địa bàn hoàn tất thủ tục thi tốt nghiệp. Môn Lịch sử có khoảng 7.000 học sinh đăng ký dự thi.

Ông Phạm Hữu Hoan - Trưởng phòng giáo dục trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Trên địa bàn Hà Nội, số đăng ký dự thi môn Lịch sử có khoảng 7.000 học sinh. Ngoài hai môn là Văn, Toán bắt buộc, tỷ lệ học sinh đăng ký môn tự chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp là Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học. Các môn Địa lý, Sinh học, Lịch sử có tỉ lệ thấp hơn”

Theo ông Hoan, để chốt con số chính xác đăng ký môn thi của thí sinh, Sở đang triển khai các thủ tục chặt chẽ theo đúng quy định. Để tránh sự xáo trộn trước khi tổ chức thi, từ thời điểm đầu tháng 5 học sinh sẽ không được thay đổi nguyện vọng.

Trước đó, theo hướng dẫn của các trường THPT những học sinh đã đăng ký môn thi có thể được phép đổi nguyện vọng trước khi chính thức khai hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp và khi hồ sơ đã gửi về Sở rồi thì học sinh không được thay đổi.

Theo Nguyễn Hiếu

Theo Infonet
MỚI - NÓNG