Hà Nội: Cần cẩu 'khổng lồ' đổ sập giữa đêm

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Chiếc xe tải cỡ lớn đang thực hiện việc nâng trục cẩu thì bất ngờ lật nghiêng, đổ sập xuống đường.

Vào khoảng 0h ngày 20/12, tại khu vực trước cửa số nhà 29 đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra một vụ sập cần cẩu hy hữu.

Theo người dân sống ở quanh khu vực, vào thời điểm trên, họ đang ngủ trong nhà bỗng nhiên nghe một tiếng “rầm” rất lớn, chạy ra tới nơi thì thấy chiếc xe cẩu cỡ lớn đổ sập chắn hết mặt đường Nguyễn Xiển hướng đi từ Linh Đàm về Khuất Duy Tiến. Ngay lập tức người dân đã gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng CSGT đội 7 (Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường chia làm 2 tổ hướng dẫn để phân luồng giao thông tại khu vực này.

Theo chỉ dẫn, hướng giao thông từ Linh Đàm về Nguyễn Trãi sẽ đi sang làn đường ngược chiều, hướng đường trên cao các phương tiện không thoát xuống đường Nguyễn Xiển để tập trung cứu hộ.

Hà Nội: Cần cẩu 'khổng lồ' đổ sập giữa đêm ảnh 1

Chiếc xe cẩu cỡ lớn đổ sập chắn ngang đường Nguyễn Xiển.

Hà Nội: Cần cẩu 'khổng lồ' đổ sập giữa đêm ảnh 2

Lực lượng cứu hộ phải sử dụng tới 3 xe cần cẩu cỡ lớn khác để cứu hộ chiếc xe cẩu bị lật.

Theo quan sát của PV, tại hiện trường chiếc xe cần cẩu bị lật đổ chắn ngang đường Nguyễn Xiển, dầu máy chảy lênh láng khắp mặt đường, lực lượng cứu hộ phải sử dụng 3 xe cần cẩu có trọng tải lớn khác để nâng chiếc xe bị lật lên.

Rất may thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào ban đêm, ít người qua lại nên khi xảy ra sự cố đã không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.