Hà Nội: 26 đường dây nóng trực cấp cứu người bệnh dịp Tết

cấp cứu 115
cấp cứu 115
TPO - Trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán tới đây (từ 2/2 đến 10/2/2019), Sở Y tế Hà Nội sẽ huy động 26 bệnh viện công lập và một số bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn cùng tham gia vào công tác cấp cứu, vận chuyển cấp cứu người bệnh ngoài bệnh viện…

Ngày 31/1, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch bệnh và công tác cấp cứu, vận chuyển cấp cứu người bệnh ngoài bệnh viện với sự tham gia của 26 bệnh viện công lập cùng một số bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội giao nhiệm vụ cho Trung tâm cấp cứu 115 là đơn vị thường trực, điều phối thông tin cấp cứu ngoại viện.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc cấp cứu cơ động theo quy định và xe ô tô cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế. Phân công các đội cấp cứu cơ sộng trực tại đơn vị trong những ngày nghỉ Tết hoặc điều phối linh hoạt để huy động đội cấp cứu sẵn sàng lên đường tham gia cấp cứu ngoại viện ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115.

 Sở Y tế cũng đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, phương tiện cấp cứu tại chỗ và nhân lực để dự phòng, tiếp nhận điều trị cấp cứu chấn thương, ngộ độc hàng loạt. Đồng thời, cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp tết và mùa lễ hội đầu năm.

 Sở Y tế đã công bố đường dây nóng của 26 đơn vị y tế để người dân có thể phản ánh và tiếp nhận thông tin về công tác cấp cứu ngoại viện trong những ngày nghỉ lễ Tết nguyên đán tới đây.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).