Guardiola: “Man City thua kém toàn diện trước M.U”

Pep Guardiola thừa nhận Man City thua kém M.U.
Pep Guardiola thừa nhận Man City thua kém M.U.
TPO - Từng đánh bại M.U 2-1 ngay tại Old Trafford ở lượt đi Premier League mùa này và hiện cũng xếp trên đối thủ, thế nhưng Pep Guardiola không ngần ngại nói rằng, Man City phải mất 10 năm nữa mới thu hẹp được khoảng cách so với kình địch cùng thành phố.
Kể từ năm 2010 tới nay, Man City đã trở thành một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh, khi giành 2 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và liên tục xếp trong tốp 4. Thậm chí ở 3 mùa gần nhất, họ đều xếp trên đại kình địch M.U. Đầu mùa này, khi hai đội gặp nhau tại lượt đi Premier League trên sân Old Trafford, Man City đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0.
Xét về giá trị đội hình cũng như thực lực thời điểm này, Man City chẳng kém cạnh M.U, thế nhưng trong phát biểu mới đây, HLV Pep Guardiola đã không ngần ngại nói rằng, “Man City” phải mất 10 năm nữa mới thu hẹp được khoảng cách so với kình địch cùng thành phố. Chúng tôi không có lịch sử như  Barcelona, Juventus, (Bayern) Munich hay Manchester United. Không có nhiều danh hiệu lớn như họ”, HLV Guardiola cho hay.
"Đó là về thành tích ở đấu trường châu Âu và trong thập kỷ tới Man City sẽ cần phải tham dự Champions League đều đặn. Đó là điều quan trọng đối với câu lạc bộ này hơn là chiến thắng một danh hiệu. Tin tôi đi, nó quan trọng hơn rất nhiều”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.
Tuy nhiên, Guardiola khẳng định, tham dự vòng loại Champions League mỗi mùa trong một thập kỷ tới sẽ là chìa khóa để Man City đuổi kịp kình địch M.U. Nên nhớ rằng, mùa này Man City đã có vé vào chơi ở vòng 1/16 Champions League và họ sẽ đụng AS Monaco, một đối thủ có phần dễ chơi. Trong khi đó, M.U phải xuống chơi tại Champions League do mùa vừa qua chỉ xếp thứ 5 Premier League.
Một thông tin khác liên quan đến Guardiola. Ngay sau trận Man City thắng Burnley 2-1, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã bất ngờ bóng gió có thể giải nghệ sớm. Lý do là vì ông quá bất mãn trước các quyết định khó hiểu của đội ngũ trọng tài Anh và cả cách điều hành bóng đá tại đây.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.