Góp sức khắc phục hậu quả bom mìn

Góp sức khắc phục hậu quả bom mìn
TP - Tối 13/3 tại Nhà hát Lớn-Hà Nội diễn ra buổi giao lưu “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” tại Việt Nam.

Tới dự buổi giao lưu có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; Ông Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành khác…

Phát biểu tại đêm giao lưu, ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã hợp tác cùng các ban, ngành, địa phương của Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam.

Chương trình giao lưu “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiếntranh” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, cổ vũ, động viên các thành phần xã hội chung tay dọn sạch bom mìn và hỗ trợ nạn nhân do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Tại chương trình các đơn vị ủng hộ 10 tỷ 200 triệu đồng. Trong đó, toàn ngành ngân hàng ủng hộ 5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.