Gợi ý bài giải môn Toán

Gợi ý bài giải môn Toán
TPO – Sáng 4/7, thí sinh dự thi đại học đợt 1 làm bài môn Toán, thời gian 180 phút. Xin giới thiệu bài giải gợi ý của giảng viên Trần Minh Quang, Trần Minh Thịnh (Trung tâm Luyện thi ĐH Vĩnh Viễn TPHCM).

> Đề Toán không khó đạt điểm cao
> Thí sinh bật khóc vì đi thi muộn

> Bấm vào đây để xem bài giải gợi ý môn Toán

Thí sinh dự thi đại học đợt 1 năm 2013 và người nhà. Ảnh: Như Ý
Thí sinh dự thi đại học đợt 1 năm 2013 và người nhà. Ảnh: Như Ý.

"Phân loại cao"

Theo ghi nhận của Tiền Phong tại các trường đại học của Hà Nội, nhiều thí sinh thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kinh doanh& Công nghệ cho rằng đề Toán vừa sức.

Nguyễn Kim Hải (Thái Bình) tự tin cho biết chỉ mất 2/3 thời gian để hoàn thành bài thi và nghĩ rằng mình sẽ đạt 8 điểm. Hải cho rằng, đề Toán năm nay bám sát chương trình, khoảng 4/9 câu để học sinh dễ dàng kiếm điểm: “Chỉ có hai cầu về hình học phẳng và tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất là khó hơn thôi. Nếu muốn 10 điểm thì phải làm bài thực sự cẩn thận”.

“Đề thi năm nay ngắn hơn năm ngoái. Nếu làm hết bài, trình bày khoa học, sạch sẽ, chỉ mất 2 tờ giấy thi là cùng” - Hải nói.

Nhận xét về đề thi Toán trong kì thi đại học năm nay, Thầy Phạm Hồng Danh, trưởng bộ môn Toán - ĐH Kinh tế TPHCM - cho rằng, đề dễ hơn năm trước.

Theo Thầy Danh, câu 3 trong đề Toán sáng nay tương đương năm trước nhưng câu 5, câu 7a và câu 7b khó hơn.

Thầy Danh nhận xét: “Với đề Toán năm nay, học sinh trung bình có thể đạt 4 điểm, học sinh khá đạt 5-6 điểm, điểm 10 sẽ rất hiếm. Nói chung, điểm thi môn Toán sẽ tương đương năm ngoái”

“Đề Toán năm nay có tính phân loại cao, có câu hỏi từ dễ đến khó để học sinh có học lực trung bình đến giỏi và xuất sắc đều có thể làm được. Đề đạt yêu cầu của đề thi đại học” - Thầy Danh nhận định.

> Bấm vào đây để xem bài giải gợi ý môn Toán

Theo Viết
MỚI - NÓNG