Tháng thanh niên:

Giúp những điều tốt đẹp ngấm trong mỗi bạn trẻ

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh báo cáo với Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân về hoạt động của Đoàn Thanh niên. Ảnh: Như Ý.
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh báo cáo với Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân về hoạt động của Đoàn Thanh niên. Ảnh: Như Ý.
TP - Chiều 26/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới thăm, chúc mừng T.Ư Đoàn nhân Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh báo cáo với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác của Ủy ban MTTQ về những kết quả nổi bật công tác đoàn và phong trào Tháng Thanh niên và 3 tháng đầu năm 2015. Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn tiếp tục có nhiều cố gắng trong đồng hành, chăm lo bồi dưỡng thanh niên (TN), các cấp bộ đoàn tập trung cho TN nông thôn và TN một số khu vực đặc thù; tổ chức nhiều hoạt động tuyên dương TN tiêu biểu, giúp đỡ thiếu nhi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đặc biệt, trên cơ sở đề xuất của T.Ư Đoàn, ngày 25/3, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Chỉ thị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2020”.

“Đoàn cần đổi mới công tác giáo dục TTN bằng cách kết hợp giáo dục văn hóa, giá trị nhân văn trong cuộc sống để những điều tốt đẹp giúp phát triển nhân cách “ngấm”trong mỗi bạn trẻ”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc tốt đẹp tới đoàn viên thanh niên cả nước, lãnh đạo Đoàn các cấp tình cảm trân trọng và thân thương trước những đóng góp trong 84 năm qua xây dựng tổ chức Đoàn. Ôn lại những năm làm cán bộ Đoàn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, TN Việt Nam lúc nào cũng mạnh mẽ, quyết liệt, sáng tạo góp sức xây dựng đất nước tiến lên. 

“Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn cần giáo dục cho thế hệ trẻ vừa lấy Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm gốc vừa kết hợp với giáo dục văn hóa, giá trị nhân văn trong cuộc sống để những điều tốt đẹp giúp phát triển nhân cách “ngấm” trong mỗi bạn trẻ”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói.

Về vai trò của Đoàn trong phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi ý, Đoàn Thanh niên có thể nhận thêm nhiệm vụ, suy nghĩ để lập nên những mô hình nông nghiệp, kết nối hình thành hợp tác xã, vận động TN học tập kiến thức chuyên ngành mới; tìm kiếm và phát huy tri thức trẻ để đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh và bền vững.

 

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo cũng như tình cảm của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trong nhiều năm qua dành cho tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ. “Năm 2015, Đoàn tập trung làm tốt giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho TTN. Nắm chắc diễn biến tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng thanh niên; tổ chức tốt các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước”, anh Vinh nói. 

Về Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014, anh Vinh cho biết, việc tổ chức bình chọn trong thời gian ngắn nhưng nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân với hơn 2,7 triệu lượt bình chọn cho các gương tiêu biểu. 10 bạn trẻ xuất sắc nhất được chọn trao tặng Giải thưởng danh giá này vào ngày 28/3 tại Hà Nội. 

Anh Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ, công tác Đoàn và phong trào TTN cả nước trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn tiếp tục đón nhận tình cảm, sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trong năm 2015 và thời gian tiếp theo.

MỚI - NÓNG