Giúp cha lợp mái nhà sau bão, bé gái 14 tuổi ngã chết

Giúp cha lợp mái nhà sau bão, bé gái 14 tuổi ngã chết
Ngày 2/10, nhà ông Hồ Viết Thương (50 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) tổ chức đám tang cho người con gái 14 tuổi tử vong khi đang giúp bố lợp lại mái nhà sau bão.

Giúp cha lợp mái nhà sau bão, bé gái 14 tuổi ngã chết

> 11 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương vì bão số 10

> Cạn nước mắt sau siêu bão 

Ngày 2/10, nhà ông Hồ Viết Thương (50 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) tổ chức đám tang cho người con gái 14 tuổi tử vong khi đang giúp bố lợp lại mái nhà sau bão.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn .

Em là Hồ Thị Mỹ Linh (14 tuổi). Sáng 1/10, Linh cùng cha leo lên lợp lại mái nhà đã bị cơn bão số 10 cuốn bay trước đó.

Khi đang phụ giúp cha trên mái, em Linh không may bị rớt xuống đất, lăn vào ao nước cạnh đó và tử vong.

Được biết Linh là con thứ 5 trong gia đình nghèo có 8 anh em. Bố em đi làm phụ thợ nề, mẹ em ở nhà không có công việc ổn định.

Theo Đại Dương
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG