Giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TPHCM

TPO - Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã được kỳ họp thứ 13 giới thiệu để các đại biểu xem xét, bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Chiều 8/4, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), HĐND TPHCM đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM để bầu làm tân Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm.

Giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TPHCM ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Lệ (ngoài cùng bên phải) có mặt tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TPHCM chiều 8/4

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, trình độ cử nhân sư phạm văn, thạc sỹ Luật, cao cấp chính trị.

Bà Nguyễn Thị Lệ công tác ở quận 3 từ năm 1995 đến năm 2015 và lần lượt trải qua các vị trí: Bí thư Đảng ủy phường; Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 3; Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 3, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 3; Bí thư Quận ủy Quận 3.

Tháng 9/2015, bà Nguyễn Thị Lệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy. Chỉ ba tháng sau, bà Nguyễn Thị Lệ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thay ông Nguyễn Văn Rảnh (nghỉ hưu).

Từ ngày 1/4/2018 đến nay, bà Nguyễn Thị Lệ được Ban Thường vụ Thành ủy phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
MỚI - NÓNG