Giáo dục đại học Việt Nam có 6 lĩnh vực lọt bảng xếp hạng quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh:VNU
Ảnh:VNU
TPO - Tạp chí Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng của các trường đại học thế giới theo 11 lĩnh vực năm 2022 (Times Higher Education World University Rankings by subject – THE WUR by Subject). Giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam có tên trong 6 lĩnh vực của bảng xếp hạng này.

Theo đó, 11 lĩnh vực được Times Higher Education (THE) xếp hạng gồm: Lâm sàng - Sức khỏe; Khoa học đời sống; Khoa học cơ bản; Tâm lý, Khoa học máy tính; Nghệ thuật - Nhân văn; Kinh tế - Kinh doanh; Giáo dục; Kỹ thuật; Luật; Khoa học xã hội.

Các cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam góp mặt tại 6 lĩnh vực như sau:

Giáo dục đại học Việt Nam có 6 lĩnh vực lọt bảng xếp hạng quốc tế ảnh 1

Nguồn:THE

Có thể thấy, ĐH Quốc gia TPHCM có mặt tại 5/6 lĩnh vực mà các trường ĐH Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng. Tiếp đến, ĐH Quốc gia Hà Nội có mặt ở 3 lĩnh vực, các trường ĐH như Duy Tân, Tôn Đức Thắng, Bách khoa Hà Nội đều có tên ở 2 lĩnh vực. Trong đó, ở lĩnh vực Lâm sàng - Sức khỏe, trường ĐH Duy Tân giữ vị trí các nhất trong 6 lĩnh vực của Việt Nam được xếp hạng (top 176 - 200).

Lĩnh vực Khoa học cơ bản, trường ĐH Tôn Đức Thắng, trường ĐH Duy Tân xếp ở thứ hàng 201 - 250; ĐH quốc gia Hà Nội ở thứ hạng 601 - 800; ĐH Quốc gia TPHCM và trường ĐH Bách khoa Hà Nội ở vị trí 801 - 1.000.

Trong bảng xếp hạng của THE, có 5 lĩnh vực Việt Nam chưa có đại diện là Tâm lý; Giáo dục, Luật; Khoa học Xã hội; Nghệ thuật - Nhân văn.

THE World University Ranking by Subject là bảng xếp hạng các trường ĐH theo ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực.

Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn (Citation); Thu nhập từ chuyển giao công nghệ (Industry Income); Triển vọng quốc tế (International Outlook); Nghiên cứu (Research) và Giảng dạy (Teaching). THE đã sử dụng các nguồn dữ liệu từ khảo sát (do THE thực hiện), cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc Nhà xuất bản Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.