Giả thợ điện, chém cụ ông cướp 200 triệu đồng

Đào Văn Bình tại cơ quan công an
Đào Văn Bình tại cơ quan công an
Giả danh thợ điện, Bình xông vào nhà rồi chém cụ ông 80 tuổi để cướp 200 triệu đồng. Sau một tuần lẩn trốn, hắn ta bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Đào Văn Bình (39 tuổi, ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, do thất nghiệp nên Bình chuẩn bị búa gắn lưỡi rìu, máy cắt sắt và dao nhọn để tìm người sơ hở để gây án, lấy tiền tiêu.

Sáng 27/2, khi đi xe máy dọc đường Hai Bà Trưng thuộc phường Hùng Vương (thị xã Phúc Yên), anh ta thấy ông Lập (80 tuổi, trú tổ 1 phường này) ở nhà một mình nên xưng là thợ điện rồi vào nhà.

Thấy ông cụ đi theo sau, Bình bất ngờ dùng búa gắn lưỡi rìu đánh vào đầu làm nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi đánh gục nạn nhân, Bình phá két sắt ở tầng 3 ngôi nhà, lấy đi số tiền hơn 200 triệu đồng và một số tài sản khác rồi bỏ trốn. Hơn một giờ sau, ông Lập tỉnh dậy và tri hô hàng xóm. Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Phúc Yên sơ cứu.

Vụ cướp táo tợn được người dân chụp ảnh hiện trường rồi đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận địa phương.

Ngày 6/3, sau một tuần truy xét, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt khẩn cấp Đào Văn Bình. Tại cơ quan điều tra, hắn ta khai sau khi gây án đã lấy tiền để trả nợ, số còn lại mang về quê (cách hiện trường khoảng 100 km) cất giấu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.