Giả danh cán bộ thuế dọa doanh nghiệp để bán sách

TP - Cục Thuế Hải Phòng vừa gửi tài liệu tới cơ quan công an địa phương đề nghị phối hợp điều tra, xử lý tổ chức, cá nhân sử dụng điện thoại mạo danh cán bộ thuế để ép doanh nghiệp mua sách, tài liệu. 

Cục Thuế Hải Phòng khẳng định, không có chủ trương, không cử cán bộ gọi điện thoại, fax, gửi thông báo cho doanh nghiệp đề nghị mua sách, tài liệu thuế, kế toán.

Theo ghi nhận của Cục Thuế Hải Phòng, thời gian qua trên địa bàn có tình trạng nhiều cá nhân mạo danh cán bộ của Cục Thuế để gọi điện đến các doanh nghiệp ép mua sách, tài liệu thuế, kế toán, hoá đơn chứng từ... Việc mua bán này không có địa điểm cụ thể, giao dịch qua điện thoại, chuyển khoản và chuyển phát qua bưu điện.

Thậm chí, các cá nhân này còn quát nạt doanh nghiệp, ép doanh nghiệp mua sách, tài liệu. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.