Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không

Những vị khách du lịch đầu tiên đến Huế được chào đón hân hoan, trọng thị
Những vị khách du lịch đầu tiên đến Huế được chào đón hân hoan, trọng thị
TPO - Sáng nay (1/1/2019), tại Sân bay Quốc tế Phú Bài, Sở Du lịch tỉnh TT-Huế tổ chức chương trình lễ đón những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không năm 2019, với tinh thần hiếu khách, trọng thị trong khí hân hoan chào đón năm mới 2019 nồng ấm, cởi mở và tràn đầy hy vọng khởi sắc.

Đúng 9h45’, chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1543 khởi hành từ Hà Nội, chở theo hơn 180 du khách trong nước và quốc tế đã đáp xuống Phú Bài - Huế.

Hoạt động chào đón khách tham quan đã thể hiện tinh thần hiếu khách, cầu thị, tình cảm chân thành của chính quyền và người dân địa phương đối với du khách nội địa và quốc tế, qua đó nhằm từng bước nâng cao vị thế, hình ảnh của Huế về một điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện.

Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 1
 
Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 2
 
Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 3
 
Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 4

Những vị khách nước ngoài đến Huế ngày đầu năm 2019 trong niềm háo hức, phấn khích khám phá một điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện

 Đây đồng thời cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch năm 2019 diễn ra tại TT-Huế, như: Festival Nghề truyền thống Huế, Ngày hội chạy Marathon quốc tế Huế, Giải xe đạp quốc tế Coupe de Huế, cùng các lễ hội văn hóa gắn với du lịch và ẩm thực...

Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 5
 
Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 6

Khách nước ngoài phấn khởi, hào hứng với món quá đầu năm và hoa tươi

Theo Sở Du lịch TT-Huế, trong năm 2018 vừa qua, ngành du lịch địa phương không ngừng tăng cường liên kết, xúc tiến quảng bá du lịch, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới. Qua đó, thúc đẩy ngành du lịch tỉnh này đạt được những kết quả khả quan, với số du khách được thu hút đến với Huế đạt hơn 4,25 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt.

Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 7

Một anh bạn nước ngoài trẻ tuổi tranh thủ 'check-in' khi vừa đặt chân xuống Huế

Đáng chú ý, riêng các khu Di sản Huế đã đón 3,5 triệu lượt khách đến tham quan, doanh thu từ vé tham quan đạt 381,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch nhà nước giao 19,28% (kế hoạch giao 320 tỷ đồng). Riêng trong 5 ngày cuối năm 2018, đã có hơn 5,5 vạn lượt khách đến tham quan các khu Di sản Huế, bình quân mỗi ngày có 1,1 vạn khách.

Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 8

Khách nước ngoài đến Huế với những chiếc nón lá đặc trưng Việt Nam

Tỉnh TT-Huế xác định, năm 2019 là năm “Phát triển du lịch và dịch vụ”, phấn đấu đây sẽ là điểm đến không thể thiếu của tất cả các dòng khách du lịch về văn hóa, lịch sử, tâm linh. Ngành du lịch tỉnh TT-Huế sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về du lịch di sản, du lịch trải nghiệm, cùng với các doanh nghiệp trong ngành nghiên cứu phát triển thêm một số sản phẩm gắn với tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, nhất là về đầm phá, địa chỉ tâm linh, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 9
 
Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 10
 
Gần 200 du khách đầu tiên ‘xông đất’ Huế bằng đường hàng không ảnh 11

Huế hy vọng về một năm mới đạt lượng khách và doanh thu cao như mục tiêu đã đề ra

“Chúng tôi dự kiến năm 2019 sẽ đón 4,7 triệu lượt khách, đặc biệt cố gắng gia tăng lượng khách quốc tế và lượng khách lưu trú tại Huế”, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch TT-Huế, cho hay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.