Gái trẻ ngậm đắng nuốt cay làm mẹ đơn thân vì yêu lầm

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Mọi sự lựa chọn dẫn đến sai lầm trong câu chuyện Cay đắng ôm khối hận tình vì yêu lầm thiếu gia rởm, đều là do chị, đúng không chị? Vì vậy theo tôi chị không nên trách người, trách đời mà tự trách mình rồi rút ra bài học răn mình để không bao giờ phạm phải sai lầm nữa.

Mọi sự lựa chọn dẫn đến sai lầm trong câu chuyện Cay đắng ôm khối hận tình vì yêu lầm thiếu gia rởm, đều là do chị, đúng không chị? Vì vậy theo tôi chị không nên trách người, trách đời mà tự trách mình rồi rút ra bài học răn mình để không bao giờ phạm phải sai lầm nữa.

Còn cái thai trong bụng đã quá lớn, chắc chị cũng không nỡ làm điều thất đức mà sẵn lòng đón cháu ra đời. Cháu không có tội tình gì, mong rằng chị bình tĩnh, nghị lực bước qua điều tiếng để cho cháu một cuộc sống bình an như mọi đứa trẻ khác.

Sẽ là vất vả khi chị một mình bươn chải ở thành phố, sẽ là cực khổ, thiếu thốn khi chị vừa là mẹ, vừa là cha nuôi nấng, dạy dỗ con. Nhưng tôi tin rằng chị là người phụ nữ nhân hậu, chị sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn trở ngại đó để làm trọn bổn phận trời cho của mình đối với con.

Rồi sau này lớn lên con chị sẽ đền ơn sinh thành, dưỡng dục của chị, nhất định là như vậy chị ạ. Tạm thời bây giờ chị có thể chưa thông báo cho bố mẹ, cho người thân ở quê biết, nhưng tôi khuyên chân thành rằng sau khi qua cơn choáng váng, thất vọng vì tình này chị nên tìm cách trình bày để bố, mẹ hiểu.

Không có bố, mẹ nào lại chối bỏ con cái nhất là khi các con gặp hoạn nạn cần đến sự giúp đỡ của bố, mẹ, vì vậy chị cứ mạnh dạn lên. Thông cảm và chia sẻ cùng chị, chúc chị nghị lực, mẹ tròn con vuông và may mắn trên con đường sắp tới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".