“Gác-Măng-Giê” chinh phục Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp 2016

Sau hơn 1 tháng tranh tài với hàng trăm ý tưởng độc đáo gởi về chương trình, Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp 2016 đã chính thức khép lại.

4 ý tưởng sáng tạo nhất, khả thi nhất, có tính cộng đồng cao nhất trong gần 1000 ý tưởng gửi về đã có cơ hội đứng trước hội đồng giám khảo để trình bày, phản biện và nhận được giải thưởng với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng

Vượt qua hàng trăm thí sinh với nhiều ý tưởng kinh doanh đa dạng, Dự án “Gác Măng Giê” với thông điệp “món ngon cũ, cái nhìn mới” đã hoàn toàn ghi điểm với ban giám khảo cũng như khán giả tham gia chương trình khi mang đến những sản phẩm ẩm thực đường phố chất lượng và cao cấp hơn rất nhiều. 
“Gác-Măng-Giê” chinh phục Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp 2016 ảnh 1

Nhóm Gác-Măng-Giê đã dành chiến thắng tại Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp 2016

Không chỉ là hình ảnh về bao bì, những sản phẩm của Gác-măng-giê còn mong muốn giới thiệu ẩm thực khắp Việt Nam đến với bạn bè thế giới, nhận được nhiều lời khen ngời và sự quan tâm của khách tham quan. Nhận xét về dự án “Gác Măng Giê”, giám khảo Lý Quí Khánh đánh giá: “Bao bì sản phẩm của các bạn quá đẹp. Các bạn đã thuyết phục tôi về phần hình thức bên ngoài rồi. Tôi hy vọng những món ăn đường phố bên trong những chiếc hộp đầy màu sắc này cũng ngon và độc đáo như vỏ ngoài của nó!” Và với 350 triệu đồng phần thưởng nhận được từ cuộc “Gác Măng Giê” sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng thị trường hơn nữa.

Bên cạnh dự án đạt giải nhất, 3 dự án xuất sắc tiếp theo cũng đã được tìm ra và vinh danh trong ngày 28/8 vừa qua:

-       Dự án Fanfix sản xuất các vật dụng trang trí, đồ nội thất trong nhà từ ống nước và bóng đèn cũ.

-       Dự án Bedilicious sản xuất sản phẩm drap giường.

-       Dự án Spiderum với sự góp mặt của Isaac đã thắng giải bình chọn của khán giả. Với ý tưởng thiết lập một mạng xã hội đa chiều dành cho giới trẻ và sự đồng hành của Isaac, không ngạc nhiên khi dự án này thắng giải bình chọn vì đã đánh đúng vào nhu cầu giao tiếp trực tuyến của giới trẻ hiện nay.

Tại Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp 2016, ngoài việc ban giám khảo và khán giả trải nghiệm và đánh giá sản phẩm để chọn ra người thắng cuộc xứng đáng, các cuộc tọa đàm xoay quanh vấn đề khởi nghiệp cũng đã diễn ra. Rất nhiều thắc mắc đã được ban giám khảo và ban cố vấn giải đáp giúp các bạn trẻ tự tin hơn trên con đường khởi nghiệp của mình.

“Gác-Măng-Giê” chinh phục Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp 2016 ảnh 2

Ông Ashish Joshi – Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Marico Đông Nam Á

Phát biểu cảm nghĩ sau đêm chung kết, ông Ashish Joshi – Giám Đốc Điều Hành của Tập Đoàn Marico Đông Nam Á – cho biết: “Đây là sự kiện mang tính cộng đồng lớn nhất kể từ khi tập đoàn Marico SEA tiếp quản nhãn hiệu XMEN for Boss từ ICP. Với sự thành công của đêm chung kết hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những sân chơi bổ ích cho giới trẻ Việt Nam theo đúng thông điệp “Dẫn lối thành công” của nhãn hàng.”

Với thông điệp “Dẫn lối thành công”, Xmen for Boss đã tổ chức thành công cuộc thi “Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp 2016”. Cuộc thi là một sân chơi bổ ích và tạo cơ hội tiếp xúc với những cố vấn, ban giám khảo chuyên môn giàu kinh nghiệm cho các bạn trẻ có mong muốn, đam mê khởi nghiệp trên toàn quốc.

X-Men For Boss của tập đoàn Marico SEA là nhãn hàng chăm sóc cá nhân cao cấp dành cho nam giới với 2 dòng sản phẩm mang 2 mùi hương độc đáo và sang trọng. Bộ sản phẩm bao gồm: Dầu gội, Sữa tắm, Gel vuốt tóc, Lăn và Xịt khử mùi, Nước hoa - được nghiên cứu và phát triển bởi những chuyên gia phối hương hàng đầu nhằm mang lại cho nam giới vẻ lịch lãm sang trọng và khẳng định phong cách tinh tế, lôi cuốn của người đàn ông thành đạt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.