Festival bóng đá học đường 2018-2019: Cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ nhí

Có tới 13. 335 học sinh tiểu học tại TpHCM tham gia chương trình Festival bóng đá học đường 2018-2019
Có tới 13. 335 học sinh tiểu học tại TpHCM tham gia chương trình Festival bóng đá học đường 2018-2019
Trải qua 6 tháng vòng loại với 211 Trường Tiểu học và 77 Trường THCS, vòng chung kết Festival Bóng đá Học đường năm học 2018 – 2019Ngay sau khi chương trình Festival bóng đá học đường phát động, đã có hơn 13.000 học sinh đến từ 118 trường tiểu học và THCS trên địa bàn Tp. HCM tham dự. Cuộc đuaNgoài việc tìm ra đội thắng cuộc, vòng chung kết năm nay còn nhằm chọn ra 8 cầu thủ nhí xuất sắc tham dự MILO Champions Cup diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 7/2019. 

Đây là một cuộc tuyển chọn hấp dẫn và không kém phần cam go cho các cầu thủ nhí thể hiện tài năng của mình.

 Tìm kiếm 8 tài năng nhí trong hơn 13.000 học sinh tham gia

Chính thức được khai mạc vào ngày 30/3/2019, vòng chung kết Festival bóng đá học đường TP. HCM năm học 2018 – 2019 đã cho hàng nghìn học sinh tiểu học và THCS tại TP.HCM những trải nghiệm khó quên.

Festival bóng đá học đường là chương trình nằm trong dự án Bóng đá Học đường” kết hợp với Chương trình “Năng Động Việt Nam”, do Liên đoàn Bóng đá Tp. Hồ Chí Minh, Sở Giáo Dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh và Nestlé MILO phối hợp tổ chức.

Thống kê chính xác cho thấy, có tới 13.335 học sinh (trong đó có 11.847 nam và 1.488 nữ) đến từ 118 trường tiểu học trên toàn địa bàn HCM tham gia. Sau chuỗi các sự kiện ý nghĩa, chương trình sẽ chọn ra 8 cầu thủ nhí xuất sắc (2 bé gái, 6 bé trai) nhất để tham dự MILO Champions Cup tại Trung Quốc được tổ chức vào tháng 7/2019.

Tính ra, mỗi một cầu thủ nhí xuất sắc phải đối mặt với hơn 1.600 thí sinh khác để được lựa chọn tham gia giải đấu tại Trung Quốc sắp tới. Nhiều phụ huynh đùa rằng,so với các kỳ thi Đại học thì “tỉ lể chọi” này còn gắt gao hơn rất nhiều. Tuy nhiên đây chỉ là một yếu tố phụ giúp giải đấu năm nay trở nên hấp dẫn hơn. Vì mục tiêu của chương trình cũng như của nhiều phụ huynh khi đem con em đến với Festival lần này vẫn là cho bé một sân chơi bóng đá chính thức và chuyên nghiệp. Nhờ đó các bé có thể bộc lộ năng khiếu và niềm yêu thích của mình với bộ môn này.

Hay đối với một số phụ huynh khác chỉ quan niệm đơn giản là cho con cơ hội để tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất. Vì bóng đá là bộ môn yêu cầu sức bền đi kèm với sự nhanh nhẹn để nắm bắt và xử lý tình huống.

Hơn thế nữa, tập luyện và thi đấu trong môi trường đội nhóm còn giúp trẻ học được kỹ năng hợp tác, thích nghi và biết chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ lẫn nhau. Thông qua những bài học sân cỏ, “người thầy” thể thao sẽ giúp các bé xây dựng nền tảng nhận thức và nhân cách tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam hoàn thiện hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Festival bóng đá học đường 2018-2019: Cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ nhí ảnh 1  

Festival bóng đá học đường luôn là sân chơi được nhiều học sinh và phụ huynh trông đợi

Như đã nói ở trên, festival năm nay có sự tuyển chọn các bé cho giải đấu quốc tế vào tháng 7 tới. Tuy nhiên trước đó, để lọt vào vòng chung kết các đội tuyển đã phải tập luyện bài bản và được chuẩn bị đầy đủ cả về thể chất lẫn kỹ thuật.

Festival bóng đá học đường 2018-2019: Cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ nhí ảnh 2 Festival bóng đá học đường tạo điều kiện để trẻ nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng toàn diện

Các bé được làm quen với một kế hoạch tập luyện bài bản, chuyên nghiệp để nâng cao kỹ năng. Trẻ không chỉ hiểu thêm về kỹ thuật tranh bóng, sút bóng để khơi dậy đam mê, sở trường tiềm ẩn mà còn có được những giây phút chơi đùa đầy sảng khoái cùng bạn bè và thầy cô.

Điều này đã được chứng minh qua những tiếng cười, sự hào hứng của trẻ. Em Võ Đình Phúc – Đội Trường tiểu học Bình Trị 1, Quận Bình Tân: Đội trưởng đội vô địch chia sẻ, “Bóng đá dạy em rất nhiều điều như là tinh thần đồng đội, tính kiên trì, bền bỉ đặc biệt là không được chơi xấu. Các kỹ thuật trong đá banh giúp em nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn.”

Festival bóng đá học đường 2018-2019: Cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ nhí ảnh 3 é Võ Đình Phúc – Đội Trường tiểu học Bình Trị 1, Quận Bình Tân: Đội trưởng đội vô địch giải nam khối lớp 5

Là người trực tiếp ghi bàn thắng đội Trường tiểu học Bình Trị 1, Quận Bình Tân – Vô địch giải nam khối lớp 5, Bé Đặng Tuấn Phong lại có những cảm xúc rất đặc biệt. Phong chia sẻ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như thần tượng của mình là chú Nguyễn Anh Đức thuộc đội tuyển U23 Việt Nam và khẳng định rằng:“Muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì sẽ phải luyện tập nhiều hơn nữa để nâng cao kỹ thuật và cả thể lực. Dù có thua thì cũng không được bỏ cuộc mà phải cố gắng hơn nữa cho những trận đấu khác”.

Festival bóng đá học đường 2018-2019: Cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ nhí ảnh 4 Bé Đặng Tuấn Phong - Cầu thủ ghi bàn thắng đội Trường tiểu học Bình Trị 1, Quận Bình Tân – Vô địch giải nam khối lớp 5

Không chỉ có những cậu bé yêu thích bộ môn thể thao vua này, mà giải đấu năm nay cũng thu hút rất nhiều bé gái đến tranh tài. Bé Khánh Vy – Đội trường tiểu học Phú Định, Quận 6 – Vô địch giải hỗn hợp nam nữ khối lớp 5 cho biết, khi tham gia vào vòng chung kết bé không cảm thấy quá lo sợ vì bé tin rằng mình đã được tập luyện rất bài bản và đặc biệt mình có được những đồng đội tốt, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ nhau.

Festival bóng đá học đường 2018-2019: Cơ hội thi đấu quốc tế cho các cầu thủ nhí ảnh 5 Bé Khánh Vy – Đội trường tiểu học Phú Định, Quận 6 – Vô địch giải hỗn hợp nam nữ khối lớp 5

MILO Champions Cup - sân chơi quốc tế chuyên nghiệp dành cho những tài năng nhí

 Festival bóng đá học đường năm nay đánh dấu chặng đường 5 năm trong hành trình 25 năm Nestlé MILO đồng hành cùng với trẻ em Việt Nam. Trong suốt năm năm qua, để hỗ trợ cho dự án Bóng đá Học đường của thành phố, Nestlé MILO đã hỗ trợ cho các trường dụng cụ để luyện tập bao gồm 40 bộ khung thành, 6000 trái bóng, 15.000 bộ đồng phục thi đấu cũng như hỗ trợ kinh phí tổ chức. Và MILO Champions Cup là một trong những hoạt động đặc biệt giúp ghi dấu sự phát triển của giải đấu trong các năm vừa qua. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Nestlé MILO và câu lạc bộ Barcelona nhằm phát triển phong trào và niềm đam mê thể thao của trẻ em trên thế giới.

Sau khi tìm ra các đội thắng cuộc trong vòng chung kết, Liên đoàn bóng đá thành phố sẽ cùng rà soát lại và tìm ra 8 gương mặt nổi bật để tham gia MILO Champions Cup tại Trung Quốc vào tháng 7 tới. Tại đây, các bé sẽ được nhận sự huấn luyện trực tiếp từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp, đẳng cấp thế giới, đặc biệt hơn là từ các huyền thoại bóng đá thuộc câu lạc bộ Barcelona. Sau đó, giải đấu sẽ được diễn ra trong 5 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ cùng so tài với những đội tuyển MILO từ các nước khác trên thế giới.

Nestlé MILO mong muốn thông qua giải đấu chuyên nghiệp, tầm cỡ quốc tế này, nhiều hơn nữa các tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam sẽ được ươm mầm. Nhờ đó nền bóng đá của nước nhà sẽ có thêm nhiều sự khởi sắc trong thời gian tới.

Tính đến năm 2019, Nestlé MILO đã đồng hành cùng trẻ Việt tròn 25 năm. Đã có hơn 10.5 tỷ ly MILO được trao cho 2.5 triệu trẻ cùng nhiều hoạt động thể thao ý nghĩa diễn ra.

Nestlé MILO nhận định, sự kết hợp dinh dưỡng tốt cùng với thể thao chính là nền tảng vững chắc để trẻ phát triển toàn diện. Đây chính là lý do đơn vị này đang nỗ lực không ngừng để giúp trẻ em Việt Nam có được điều đó.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.